Bom nổ rung chuyển Baghdad, hơn 80 người thương vong

Một vụ đánh bom xe tại Baghdad hồi tháng 8. Ảnh: Press TV
Một vụ đánh bom xe tại Baghdad hồi tháng 8. Ảnh: Press TV
TPO - Ít nhất 14 người thiệt mạng và 69 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad, Iraq sáng nay, 17/9.   

Press TV đưa tin, một vụ nổ bom xe làm rung chuyển khu phố thương mại Bab al-Sharqi tại thủ đô Baghdad. Ít nhất 9 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong vụ việc.

Vụ thứ hai xảy ra khi một gói thuốc nổ được gài ở quảng trường al-Wathba phát nổ khiến ít nhất 5 người chết và 29 người khác bị thương.

Hiện, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về hai vụ nổ trên. Các nhà chức trách nghi ngờ nhóm khủng bố Hồi giáo có thể đứng sau vụ việc.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, tổng cộng 1325 người Iraq thiệt mạng và 1811 người khác bị thương trong các vụ khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang trong tháng 8.

Hồi đầu tháng 8, một vụ đánh bom xe tại chợ ở quận Sadr City, thủ đô Baghdad làm ít nhất 60 người thiệt mạng và khoảng 200 người khác bị thương.

Theo Theo Press TV
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.