Bom xe nhằm vào nhà hát tại Qatar

Bom xe nhằm vào nhà hát tại Qatar
Một vụ nghi là đánh bom xe cảm tử nhằm vào một nhà hát gần ngôi trường của Anh tại Qatar đã làm 1 người Anh thiệt mạng, 12 người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra bên trong rạp hát Doha Players ngay ngoài thủ đô Doha, nơi đang diễn vở Đêm thứ 12 của Shakespeare.

Ít nhất 50 người cùng với các diễn viên được cho là đang có mặt trong nhà hát khi vụ nổ diễn ra.

Theo các nguồn tin, khán giả là người nước ngoài và người Arab.

Quan chức bộ nội vụ Trung tướng Âhmd al-Hayki cho biết vụ nổ đã giết chết 1 người và làm bị thương 12 người khác.

Bộ Ngoại giao Anh sau đó đã khẳng định người thiệt mạng chính là người Anh.

Một người Anh khác cũng nằm trong số 12 người bị thương. Quốc tịch của các nạn nhân còn lại hiện còn chưa được xác định.

Các quan chức của Qatar nói họ tin rằng vụ tấn công là do một người đánh bom cảm tử thực hiện.

Phóng viên đài BBC tại Dubai Julia Wheeler cho biết Đại sứ quán của các nước phương Tây đều đánh giá Qatar là nơi có nguy cơ cao xảy ra khủng bố, bởi al-Qaeda đã đe dọa sẽ tổ chức tấn công vào những người phương Tây sống tại đây.

Ahmed Goudah đã chứng kiến những gì xảy ra và anh đã cho hãng tin AP biết: "Tôi nhìn thấy nhiều người nằm trên mặt đất. Tôi nghĩ rằng họ bị sốc vì vụ nổ. Hầu hết trong số đó là người nước ngoài."

Nhà hát một tầng tại quận Fareek Klaib này đã bị hỏng nặng sau vụ nổ.

MỚI - NÓNG