4 cô gái này quê ở tỉnh Baha, miền Nam Arập Saudi. Họ cùng dạy ở một trường tiểu học ở một làng quê hẻo lánh. Do trường ở cách nhà rất xa nên họ phải đi làm bằng xe bus đường dài.
Trong quá trình đưa đón hàng ngày, cả 4 cô đã có tình cảm tốt với anh chàng lái xe và đều đánh giá chàng là người có đạo đức. Khi biết anh ta chưa vợ, 4 nàng đã bàn nhau và quyết định cùng lấy anh làm chồng chung.
Điều lợi đầu tiên khi lấy anh ta là 4 nàng được sống với nhau ở cùng ngôi nhà cách trường không xa, không phải đi lại vất vả như trước. Cả bốn cũng nhất trí sẽ đưa cho chồng một phần lương tháng.
Ở Arập Saudi, phụ nữ bị cấm lái xe hơi, còn theo luật Hồi giáo thì một người đàn ông có thể lấy tối đa 4 vợ, vì vậy 4 cô giáo lấy chung một chồng là một hành vi hợp pháp!