Bốn ứng cử viên nữ chạy đua vào chức Tổng Thư ký LHQ

Bà Helen Clark là một trong số ứng cử viên vào vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc
Bà Helen Clark là một trong số ứng cử viên vào vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc
TP - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 70 hôm qua bắt đầu chất vấn các ứng viên Tổng Thư ký LHQ thay thế ông Ban Ki-moon sẽ mãn nhiệm vào cuối năm nay.

Lần đầu tiên, các cuộc chất vấn không chính thức (dự kiến kéo dài 3 ngày) được truyền hình, phát sóng trực tuyến từ trụ sở LHQ ở thành phố New York, Mỹ. 

Mỗi ứng viên thuyết trình và trả lời các câu hỏi từ đại diện của 193 nước thành viên tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, như làm sao gìn giữ hòa bình, bảo vệ nhân quyền, xử lý thảm họa nhân đạo, phát triển bền vững…

Quyền đề cử ứng viên thuộc về Hội đồng Bảo an LHQ và điểm mới năm nay là các ứng viên có cơ hội công khai thể hiện năng lực, trình bày kế hoạch hành động của mình. Hiện có các ứng viên, gồm bà Helen Clark - cựu Thủ tướng New Zealand và hiện là Giám đốc Chương trình Phát triển LHQ; bà Irina Bokova - cựu Ngoại trưởng Bulgaria và hiện đứng đầu UNESCO; ông Igor Luksic - cựu Thủ tướng Montenegro; ông Danilo Turk - cựu Tổng thống Slovenia; bà Vesna Pusic - cựu Ngoại trưởng Croatia; bà Natalia Gherman - cựu Phó Thủ tướng Moldova; và ông Anotnio Guterres - cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG