Bọt biển nằm trong bụng suốt 15 năm

Bọt biển nằm trong bụng suốt 15 năm
TPO - Helen O'Hagan, một phụ nữ người Úc, chứa miếng bọt biển có kích thước của quả cam trong bụng suốt 15 năm.

Năm 1992, Helen O'Hagan tiến hành phẫu thuật cắt ruột già. Sau đó, cô thường xuyên bị chuột rút, sốt và đau bụng. Cô nghi ngờ miếng bọt biển đã có trong bụng cô từ sau cuộc phẫu thuật.

Hiện tại, cô kiện bác sĩ Samuel Sakker - người phẫu thuật cho cô - vì đã tiến hành phẫu thuật cẩu thả, không đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân.

Bác sĩ Samuel Sakker hiện đã nghỉ hưu và không chấp nhận lời buộc tội vì khoảng thời gian quá lâu kể từ khi cô tiến hành phẫu thuật. Ông khẳng định, mình đã làm việc rất cẩn trọng.

Năm 2007, cô chụp X- quang và phát hiện vật thể lạ trong bụng. Miếng bọt biển được bọc trong lớp sợi dày. Các bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật để lấy miếng bọt biển ra ngoài.

Bác sĩ Samuel Sakker đã đề nghị hoãn việc phẫu thuật cho tới khi phiên toàn kết thúc, nhưng để đảm bảo sức khỏe cho Helen, thẩm phán cho phép cô tiến hành phẫu thuật.

Vụ kiện sẽ bắt đầu tại Tòa án Quận Sydney trong tuần này.

Lê Anh
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG