Brazil: Biểu tình chống bán rẻ dầu mỏ

Brazil: Biểu tình chống bán rẻ dầu mỏ
TPO - Hàng ngàn người dân Brazil trong hai ngày qua tổ chức biểu tình nhằm phản đối việc chính phủ nước này bán rẻ dầu mỏ cho các công ty dầu châu Âu và Trung Quốc.

> Bộ trưởng Thể thao Brazil từ nhiệm trước thềm World Cup

Theo Reuters, những người biểu tình đã đeo mặt nạ, mang theo nhiều băng rôn, khẩu hiệu tập trung trước trụ sở chính Công ty năng lượng nhà nước Brazil Petrobras để phản đối việc hợp tác với các công ty dầu châu Âu và Trung Quốc bán "vàng đen" giá rẻ.

Cảnh sát Brazil ngay trong ngày 22/10 đã vào cuộc để trấn áp người biểu tình, thậm chí là đã phải dùng đến súng bắn hơi cay.

Trong khi đó, các nhóm biểu tình vẫn gây ra các cuộc đụng độ với binh lính Lực lượng Quốc gia, gây náo loạn cả thành phố Rio de Janeiro.

Tình trạng biểu tình lan rộng cũng khiến nhiều người bị thương. Không ít khách du lịch đang nghỉ ngơi ở bãi biển Barra da Tijuca cũng bị ảnh hưởng  bởi cuộc biểu tình.

Một số hình ảnh về cuộc biểu tình tại Brazil:

Brazil: Biểu tình chống bán rẻ dầu mỏ ảnh 1
Brazil: Biểu tình chống bán rẻ dầu mỏ ảnh 2
Brazil: Biểu tình chống bán rẻ dầu mỏ ảnh 3
Brazil: Biểu tình chống bán rẻ dầu mỏ ảnh 4
Brazil: Biểu tình chống bán rẻ dầu mỏ ảnh 5
Brazil: Biểu tình chống bán rẻ dầu mỏ ảnh 6
Brazil: Biểu tình chống bán rẻ dầu mỏ ảnh 7
Brazil: Biểu tình chống bán rẻ dầu mỏ ảnh 8
Brazil: Biểu tình chống bán rẻ dầu mỏ ảnh 9

Nguyễn Thủy
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.