Brazil có nữ Tổng thống đầu tiên

Brazil có nữ Tổng thống đầu tiên
TPO - Hôm qua, 31 - 10, ứng viên đảng Công nhân cầm quyền tại Brazil – bà Dilma Rousseff – giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai, và trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của đất nước Nam Mỹ này.

Theo kết quả kiểm phiếu công bố hôm 31 - 10, bà Rousseff giành chiến thắng với tỷ lệ ủng hộ 55,39%, tương đương 41,2 triệu phiếu bầu.

Trong khi đó, đối thủ của bà, ứng viên Đảng Xã hội Dân chủ Jose Serra chỉ giành được 44,61 phiếu bầu hợp lệ, tương đương 35,7 triệu phiếu bầu.

Như vậy, bà Rousseff, 62 tuổi, đã trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử đất nước Brazil. Bà là nhà kinh tế học, từng giữ chức Bộ trưởng Phụ trách Nội các Chính phủ.

Phát biểu sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vòng hai, bà Rousseff cam kết sẽ đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh cho bình đẳng giới, vấn đề nhân quyền, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế đất nước giàu mạnh.

Cũng nhân dịp này, bà Rousseff lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống mãn nhiệm Lula da Silva vì sự ủng hộ của ông, đồng thời khẳng định, bà sẽ tiếp tục triển khai thực hiện và phát hiện các chính sách dưới thời ông Lula.

Thu Thảo tổng hợp

MỚI - NÓNG