Brazil: Hiệp hội báo chí tính kiện Tổng thống vì cởi khẩu trang khi phỏng vấn

TPO - Tổng thống Jair Bolsonaro đã khiến các phóng viên gặp nguy hiểm khi cởi khẩu trang giữa lúc đang trả lời phỏng vấn về việc mình mắc COVID-19.

Tổng thống Brazil Bolsonaro hôm qua, 7/7, đã xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp và thông báo về việc vừa nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nhóm phóng viên phỏng vấn ông Bolsonaro trước đó đã được lựa chọn kĩ lưỡng, nhằm đảm bảo đưa tin theo hướng có lợi cho Tổng thống.

Tuy nhiên, khi đang trả lời các câu hỏi của phóng viên, ông Bolsonaro đã bất ngờ cởi bỏ khẩu trang dù biết rằng mình mắc COVID-19.

“Bất chấp việc biết mình mắc bệnh, ông Bolsonaro vẫn tiếp tục có hành vi sai trái và gây nguy hiểm cho sức khỏe của người khác”, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông Brazil (ABI) - Paulo Jeronimo de Sousa nói.

 Ông Bolsonaro trả lời phỏng vấn ngày 7/7. 

Ông Paulo nói thêm, rằng Tổng thống Bolsonaro đã phá vỡ quy tắc cách ly được các bác sĩ khuyến cáo trước đó, và gây nguy hiểm đến tính mạng của những nhà báo mà ông coi là ủng hộ chính sách của mình.

Theo người đứng đầu ABI, hành vi của ông Bolsonaro đã vi phạm Điều 131 Bộ luật Hình sự về lây bệnh truyền nhiễm cho người khác hoặc có hành vi tạo ra nguy cơ lây nhiễm.

Theo điều khoản này, người bị kết tội có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù tới 4 năm.

Chủ tịch ABI cho biết sẽ sử dụng điều khoản này sẽ đâm đơn kiện ông Bolsonaro.

Hồi tháng Ba, khi Brazil ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên, Tổng thống Bolsonaro đã khoe rằng nếu bị nhiễm bệnh, ông sẽ nhanh chóng khỏe lại “nhờ có nền tảng sức khỏe của một vận động viên”.

Sau khi tuyên bố mình mắc COVID-19 hôm thứ Ba, ông Bolsonaro đã lùi về phía sau, bỏ khẩu trang và cười nói: “Nhìn tôi đi. Tôi vẫn khỏe, tạ ơn Chúa. Cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho tôi, và những người chỉ trích tôi. Không hề gì, hãy tiếp tục chỉ trích nếu bạn muốn.”

Trong khi Tổng thống Bolsonaro liên tục coi nhẹ các tác động của COVID-19, thì Brazil vẫn đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, với hơn 1,6 triệu ca bệnh và 66.000 ca tử vong.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG