Bữa ăn trưa với tỷ phú Buffet hạ giá còn 1,68 triệu USD

Bữa ăn trưa với tỷ phú Buffet hạ giá còn 1,68 triệu USD
TP - Phiên đấu giá bữa ăn trưa với tỷ phú lừng danh Warren Buffet (người Mỹ) kết thúc ngày 26/6/2009 với giá cuối cùng là 1,68 triệu USD, giảm 20 phần trăm so với mức 2,1 triệu của năm 2008.
Bữa ăn trưa với tỷ phú Buffet hạ giá còn 1,68 triệu USD ảnh 1
Ông Zhao Danyang (trái)  người thắng đấu giá bữa ăn trưa năm 2008. Ảnh: Reuters

Phiên đấu giá bắt đầu diễn ra ngày 21/6 trên trang bán hàng trực tuyến eBay với giá khởi điểm 25.000 USD. Đến ngày 25/6, giá cao nhất mới chỉ 70.100 USD.

Tuy nhiên, trong hai giờ cuối cùng, bất ngờ xảy ra khi mức giá liên tục tăng. Đây là phiên đấu giá thường niên lần thứ mười và số tiền quyên được sẽ dành tặng cho Glide, quỹ từ thiện chuyên hỗ trợ người nghèo và vô gia cư ở San Francisco (Mỹ).

Danh tính người sẵn sàng chi 1,68 triệu USD để ăn trưa với tỷ phú Buffet, người giàu thứ hai thế giới, chưa được tiết lộ. Trong những năm gần đây, người giành chiến thắng thường được dẫn theo bảy người bạn để dùng bữa trưa cùng ông Buffet tại nhà hàng bít tết Smith & Wollensky, New York, Mỹ.

Trong điều kiện khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vẫn có người trả tới 1,68 triệu USD cho một bữa ăn trưa với nhà đầu tư tài ba Buffet được xem là điều bất ngờ.

Đây cũng là mức giá cao thứ hai trong mười năm qua. Người giành chiến thắng chỉ phải trả 620.000 USD năm 2006 và 650.000 USD năm 2007 để ăn trưa với tỷ phú Buffet, 78 tuổi.

Người giành chiến thắng trong cuộc đấu giá năm 2008 là nhà đầu tư Hồng Kông, ông Zhao Danyang. Ông Zhao đang điều hành Quỹ Đầu tư tăng trưởng Trung Quốc Pureheart.

Năm 2006, tỷ phú Buffet cam kết sẽ dành hầu hết tài sản của mình cho các quỹ từ thiện. Tạp chí Forbes của Mỹ tháng 3/2009 ước tính, tổng trị giá tài sản của ông Buffet vào khoảng 40 tỷ USD.

D.H
Theo BBC, Reuters

MỚI - NÓNG