Bức ảnh em bé nhập cư gây xúc động

Bức ảnh bé gái hai tuổi khóc khi phải lìa xa mẹ gây bão mạng tuần qua.
Bức ảnh bé gái hai tuổi khóc khi phải lìa xa mẹ gây bão mạng tuần qua.
TP - Mấy ngày qua, bức ảnh em bé nhập cư hai tuổi khóc lên khi phải xa mẹ tại khu vực biên giới Mỹ- Mexico đã gây rúng động độc giả thế giới.

Nó cho thấy sự tàn khốc của chính sách “ không khoan nhượng” của chính quyền ông Trump khi những người nhập cư trái phép bị bắt giữ và bố mẹ- con cái phải xa lìa nhau.

Tờ The Guardian cho biết, tác giả bức ảnh là John Moore. Anh không thể ngờ rằng bức ảnh đã gây ảnh hưởng lớn khi nó được xuất bản toàn cầu. Vốn là cựu phóng viên ảnh của Getty Images, anh đã dành gần 10 năm để làm các phóng sự về vấn đề người nhập cư và biên giới của Mỹ. Hôm đó, anh đi cùng với đoàn tuần tra từ chiều đến tối dọc thung lũng Rio Grande, tại McAllen, bang Texas, nơi các hoạt động đưa người vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ diễn ra sôi động nhất. Khi màn đêm buông xuống, Moore đang chờ đợi cuộc bắt giữ bên bờ sông giữa những người người nhập cư không giấy tờ với đoàn tuần tra, thì thấy 4 chiếc thuyền cùng hàng chục người. Họ vượt sông và ngay lập tức bị lính biên phòng bắt giữ. Lúc đó, anh linh cảm có một điều gì sẽ xảy ra.

“Tôi đã chụp rất nhiều gia đình nhập cư đang xin tị nạn dọc biên giới nhiều năm qua. Tôi chắc chắn rằng, hầu hết các gia đình nhập cư đều không biết gì về chính sách mới của Mỹ, khi con cái và bố mẹ bị bắt giữ phải cách ly. Tôi luôn biết rằng, chụp bức ảnh bố mẹ buộc phải lìa xa con cái là vô cùng khó khăn với tôi.” Moore nói.

Hôm đó, Moore bất chợt nhìn thấy hai mẹ con đứng ở cuối hàng người bị bắt giữ. Anh nhanh chóng bắt chuyện với người mẹ và được biết, cô tới từ Honduras. Cô và con gái hai tuổi đã đi hàng tháng trời mới tới được biên giới Mỹ. Lính biên phòng yêu cầu người mẹ đặt con gái xuống đất để khám xét. Khi vừa chạm đất, cô bé khóc ré lên.

Là một phóng viên ảnh dày dạn, ông bố của ba đứa con, trong đó một đứa còn nhỏ, Moore cho biết, anh đã không thể cầm lòng khi chụp bức ảnh. Nhưng anh không nghi bức ảnh đã  tạo nên sức mạnh cộng hưởng, những tranh cãi gay gắt về chính sách của ông Trump. Moore hy vọng, bức ảnh sẽ góp phần làm thay đổi chính sách. Moore cũng rất muốn được biết số phận của em bé và người mẹ như thế nào sau khi cả hai bị giam giữ ở những nơi khác nhau. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.