Cá độ "chọn" tân Giáo hoàng

Cá độ "chọn" tân Giáo hoàng
Dù Cơ mật viện chọn người kế nhiệm Giáo hoàng John Paul II chưa họp, các hãng cá độ hợp pháp đã nhận tiền cược cho dân nghiền tha hồ đoán kết quả.

Hãng cá độ Paddy Power ở Ireland có thể khiến Vatican không hài lòng nhưng họ vẫn cứ mời dân chơi đặt tiền.

Tiền độ cao nhất hiện nay mà Paddy Power, có trụ sở ở Dublin, nhận được là từ một phụ nữ Ý sống tại Turin.

Người này đặt 1500 euro, tương đương 1930 đôla Mỹ, vào ứng viên là Hồng y Martini, 78 tuổi, cũng người Ý. Tỷ lệ thắng thua của vị này tại Paddy Power là 25-1, tức là nếu Ngài được chọn làm tân Giáo hoàng thì người phụ nữ nọ ăn 40 nghìn euro.

Tên của tân Giáo hoàng theo Paddy Power:

Benedict 3-1
John Paul 7-2
John 5-1
Pius 6-1 

Theo những gì Paddy Power nhận được tới nay thì ứng viên sáng giá nhất là đức Hồng y người Nigeria Francis Arinze (3-1). Nếu được bầu chọn thì Ngài sẽ là Giáo hoàng người châu Phi đầu tiên kể từ 1500 năm qua.

Hồng y Oscar Maradiaga của nước Honduras, và tổng giám mục Milan, Hồng y Dionigi Tettamanzi cùng được đánh giá ở mức 9-2.

Sau đó là đến các vị như Hồng y người Đức Joseph Ratzinger (6-1), và hai Hồng y châu Mỹ La Tinh Claudio Hummes người Brazil và Jorge Bergoglio người Argentina.

Cả hai được đánh giá ở mức 7-1. Còn Hồng y Cuba Jaime Ortega thì được 16-1

Paddy Power tin rằng chẳng có điều gì sai trái trong việc nhận cược cá độ về chọn Giáo hoàng.

Nhưng cá cược cũng chỉ là cá cược mà thôi. Điều chắc chắn là không một ai trong số các vị Hồng y được nêu tên trong số nhận cược của Paddy Power bình luận câu nào.

Từ ngày 18/4 này, tất cả các vị Hồng y tham gia Cơ mật viện sẽ bị ngăn không được tiếp xúc với bên ngoài cho tới khi nào chọn xong tân Giáo hoàng.

Cơ mật viện kéo dài bao lâu cũng là thứ được Paddy Power nhận cược. Nếu ai đó đặt cược rằng chỉ sau một ngày các Hồng y sẽ chọn được tân Giáo hoàng thì sẽ thắng 1 đồng ăn 14 đồng. Hai ngày là 1 ăn 7. Còn từ ba ngày trở lên coi như không tính.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.