Thái Lan:

Ca nô đâm nhau trên sông, 22 du khách Nga thương vong

TPO - Chiếc ca nô siêu tốc chở theo 39 du khách Nga đã đâm sầm vào một chiếc tàu khác ngoài khơi bờ biển phía đông của Phuket, Thái Lan vào sáng 10/2 khiến cho ít nhất 22 người thương vong.
Ca nô đâm nhau trên sông, 22 du khách Nga thương vong ảnh 1

Theo cảnh sát, tàu Payan 5, do công ty Seastar quản lý, đã bị chiếc ca nô du lịch ALP chở nhiều hành khách người Nga đâm phải. Vụ việc xảy ra tại một kênh nối hai bến cảng chính của đảo Phuket với một vịnh ở phía đông. Ảnh: Twitter

Ca nô đâm nhau trên sông, 22 du khách Nga thương vong ảnh 2

Chiếc ca nô du lịch bị nát bét đầu trong vụ va chạm dã được lai dắt vào bến cảng. Ảnh: Twitter

Ca nô đâm nhau trên sông, 22 du khách Nga thương vong ảnh 3

Rất nhiều xe cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường. Ảnh: Twitter

"Hai chiếc tàu đã va chạm. Chỉ có phi hành đoàn Thái Lan trên tàu Payan 5, trong khi có 39 khách du lịch Nga trên ca nô du lịch ALP. Hơn 20 du khách người Nga đã bị thương ở nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau", người đứng đầu bộ phận lãnh sự Đại sứ quán Nga tại Thái Lan Vladimir Pronin nói.

Ngoài ra, 2 đứa trẻ người Nga đã thiệt mạng trong vụ va chạm, một bé trai 12 tuổi và một bé gái 6 tuổi, cảnh sát cho biết. Đại sứ quán Nga đã xác nhận báo cáo. 

"Tại thời điểm này, cuộc điều tra về vụ va chạm vẫn đang tiếp diễn. Các cảnh sát viên sẽ kiểm tra hiện trường vụ tai nạn trước khi tới gặp những người bị thương tại các bệnh viện", Cảnh sát trưởng Vùng 8 Marine Prasert Srikhunrat tuyên bố. 

Cảnh quay CCTV về vụ va chạm bi thảm đã được công bố trên phương tiện truyền thông xã hội.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.