Indonesia

Cá sấu cắn chết du khách người Nga

Các quần đảo của Indonesia là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có cá sấu. Tuy những tai nạn có liên quan đến cá sấu không phải chuyện lạ với người dân địa phương, nhưng việc khách nước ngoài tử vong vì bị cá sấu tấn công là rất hiế
Các quần đảo của Indonesia là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có cá sấu. Tuy những tai nạn có liên quan đến cá sấu không phải chuyện lạ với người dân địa phương, nhưng việc khách nước ngoài tử vong vì bị cá sấu tấn công là rất hiế
Một du khách người Nga đã bị cá sấu cắn xé đến chết tại một điểm bơi lặn nổi tiếng của Indonesia vào ngày 29/3.

The Guardian đưa tin ngày 2/4, thi thể Sergey Lykhvar đã được tìm thấy tại quần đảo Raja Ampat (thuộc tỉnh West Papua) sau 4 ngày kể từ khi có thông báo mất tích.

Prasetyo Budiarto, trưởng ban tìm kiếm cứu nạn địa phương, nói rằng các nhà chức trách nhận được báo cáo rằng Lykhvar đã mất tích 1 ngày sau khi đi lặn tại hòn đảo Minyaifun hẻo lánh. Ông cho hay những nhân viên cứu hộ đã nhìn thấy một con cá sấu nước mặn lảng vảng gần khu vực họ phát hiện ra thi thể của du khách trên.

“Chúng tôi tin rằng anh ấy đã bị một con cá sấu cắn chết, qua phân tích những phần cơ thể bị mất và mức độ nghiêm trọng của các vết thương.”, ông Budiarto nhận định.

Chia sẻ thêm thông tin về nạn nhân, ông Budiarto cho biết du khách 37 tuổi này thường đi lặn cùng bạn bè và một hướng dẫn viên nhưng sáng ngày hôm đó anh quyết định đi một mình. Thi thể của anh được phát hiện ở một nơi khá vắng vẻ, và nguy hiểm do có dòng chảy mạnh và nhiều đá nhọn. Theo yêu cầu của gia đình, người ta đã thực hiện lễ hỏa táng cho Lykhvar. Đội giải cứu hiện đang liên lạc với Đại sứ quán Nga để biết khi nào gia đình Lykhvar sẽ tới Indonesia nhận tro cốt của anh.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG