Ca sĩ nào hát quốc ca ở lễ nhậm chức tổng thống của ông Biden?

Ông Joe Biden và nữ ca sĩ Lady Gaga. Ảnh: Twitter
Ông Joe Biden và nữ ca sĩ Lady Gaga. Ảnh: Twitter
TPO - Tại lễ nhậm chức của các tổng thống Mỹ, người đảm nhận phần hát quốc ca sẽ là những ca sĩ nổi tiếng thế giới. Trước đó, Quán quân America's Got Talent - Jackie Evancho đã được Tổng thống Trump chọn để hát quốc ca trong lễ nhậm chức năm 2016.

Lady Gaga - Jennifer Lopez cất giọng tại lễ nhậm chức

Theo Fox News, nữ ca sĩ Lady Gaga dự kiến sẽ đảm nhận phần hát quốc ca trong lễ nhậm chức ngày 20/1 của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Trước đó, Lady Gaga từng nhiều lần xuất hiện bên cạnh ông Biden trong chiến dịch tranh cử.

Cùng với Lady Gaga, nữ ca sĩ Jennifer Lopez dự kiến cũng sẽ trình diễn trên sân khấu phía Tây Điện Capitol.

Nhà thơ nữ Amanda Gorman - người giành giải thưởng Thi sĩ trẻ cấp quốc gia sẽ đọc một bài thơ. Lính cứu hỏa Andrea Hall sẽ đọc Lời cam kết trung thành.

Cha Leo O'Donovan và Mục sư Silvester Beaman - những người bạn thân lâu năm của ông Biden - sẽ đọc lời cầu nguyện và chúc phúc.

Bất ngờ danh sách khách mời

Ngoài các ca sĩ, danh sách khách mời dự lễ nhậm chức của ông Biden đã được hạn chế ở mức tối đa vì những lo ngại về dịch bệnh và an ninh.

Cụ thể, các thành viên của Quốc hội thứ 117 của Mỹ sẽ chỉ được đi kèm một người đến lễ nhậm chức.

Các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton dự kiến sẽ cùng phu nhân tham dự sự kiện. Cựu Tổng thống Jimmy Carter, 96 tuổi, tuy không tham dự nhưng đã gửi “lời chúc tốt đẹp nhất" tới ông Biden.

Tổng thống Donald Trump hôm 8/1 tuyên bố sẽ không đến lễ nhậm chức của ông Biden. Ông là tổng thống Mỹ đầu tiên không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm kể từ thời cựu Tổng thống Andrew Johnson năm 1869.

Theo truyền thống, các tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ cùng tổng thống đắc cử đi đến Điện Capitol như một biểu tượng cho sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Phát biểu ngay sau tuyên bố của ông Trump, ông Biden tỏ ra vui mừng và thẳng thừng phát biểu: “Thật tốt vì ông ấy không đến.”

Phó Tổng thống Mike Pence dự kiến sẽ đến chúc mừng ông Joe Biden.

Con gái Tổng thống Trump - Ivanka được cho là sẽ không tham gia, trái ngược với những đồn đoán trước đó.

Văn phòng Thượng nghị sĩ Ted Cruz và John Cornyn đã xác nhận hôm thứ Sáu rằng cả hai đảng viên Cộng hòa, đại diện cho bang Texas, sẽ tham dự sự kiện ngày 20/1

Quyết định của Cruz khiến nhiều người bất ngờ, vì ông là người dẫn đầu nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối việc xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống trong phiên họp ngày 6/1.

Thượng nghị sĩ Rick Scott, người đã bỏ phiếu từ chối xác nhận chiến thắng của ông Biden ở bang Pennsylvania cho biết ông sẽ đến dự lễ nhậm chức, và thậm chí còn thúc giục Tổng thống Trump đi cùng mình.

Chương trình nghệ thuật chào mừng

Ủy ban Nhậm chức của ông Biden thông báo một chương trình nghệ thuật mang tên “Nước Mỹ ăn mừng” sẽ được phát sóng tối 20/1, thay cho bữa tiệc mừng truyền thống - sự kiện bị hủy vì lo ngại COVID-19.

Tham gia chương trình có Lin-Manuel Miranda - người đã viết và đóng vai chính trong vở kịch Broadway’s "Hamilton”, các nghệ sĩ Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen, John Legend, Demi Lovato và Justin Timberlake, nam diễn viên Tom Hanks, nữ diễn viên Kerry Washington và Eva Longoria…

Tại sự kiện, một tài xế UPS, một giáo viên mẫu giáo và Sandra Lindsey - người Mỹ đầu tiên tiêm vắc-xin COVID-19 sau quá trình thử nghiệm sẽ được vinh danh.

Theo Theo Fox News
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.