Các băng nhóm mafia Nhật xung đột dữ dội

Thủ lĩnh băng nhóm Yamaguchi-gumi.
Thủ lĩnh băng nhóm Yamaguchi-gumi.
TP - Thông báo chính thức mới được công bố của cơ quan cảnh sát Nhật cho biết chỉ trong khoảng hơn một năm - từ ngày 7/3/2016 đến nay - đã xẩy ra ít nhất 47 vụ xung đột dữ dội giữa các thành viên băng nhóm Yamaguchi-gumi (băng nhóm mafia lớn nhất ở Nhật) và băng nhóm Kobe yamaguchi-gumi là băng nhóm tách ra từ băng nhóm nói trên hồi mùa hè năm 2015.

Theo nhận định của Cục trưởng Cục cảnh sát quốc gia Nhật Masayochi Sakaguchi, điều này chững tỏ mâu thuẫn giữa các băng nhóm mafia tại đất nước Mặt Trời Mọc không những không giảm bớt mà thậm chí còn gay gắt hơn.

Ông Sakaguchi cũng cho biết, 30 trong số 47 vụ xung đột ấy đã được cảnh sát khống chế kịp thời và ông hy vọng chẳng bao lâu nữa hoạt động của mafia Nhật sẽ yếu đi rồi tan rã hẳn.

Theo Theo Itar- TASS
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.