Các bộ lạc da đỏ tại Mỹ sắp nhận được bồi thường

Các bộ lạc da đỏ tại Mỹ sắp nhận được bồi thường
Ngày 12-4, hãng tin AP cho biết đại diện của hơn 41 bộ lạc người da đỏ (Mỹ) sinh sống tại các bang Colorado, Utah và New Mexico đã trình đơn kiện lên tòa án, yêu cầu chính phủ Mỹ bồi thường các khoản tiền nợ từ việc chính phủ nước này thuê đất đai, khai thác dầu mỏ, khí đốt, gỗ và chăn thả gia súc trên mảnh đất của họ.

Năm 1887, người da đỏ ủy thác đất đai cho Bộ Nội vụ Mỹ quản lý. Đã hơn 100 năm nay, các bộ lạc này đấu tranh không biết mệt mỏi để đòi công bằng về vấn đề tiền bồi thường khi người da trắng sử dụng và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên chính đất đai của họ.

Số tiền bồi thường các bộ lạc yêu cầu tổng cộng là 47 tỷ USD. Thế nhưng con số họ nhận được dường như quá ít ỏi, khiến họ không mấy thỏa mãn về điều này.

Trong năm 2010, một vụ kiện tương tự cũng đã được Tòa án Eloise xử lý và họ nhận được số tiền bồi thường là 3,4 tỷ USD. Cách đây 14 năm, người da đỏ cũng đã kiện Bộ Nội vụ Mỹ vì đã ăn chặn hàng chục tỷ USD thu từ cho thuê đất, khai thác dầu mỏ và gỗ.

AP cho biết sắp tới chính phủ Mỹ sẽ phải tiếp tục chi hơn 1 triệu USD để bồi thường cho các bộ lạc này.

Vietnam+

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG