Các đảng đối lập đề nghị ông Thaksin trở lại làm việc

Các đảng đối lập đề nghị ông Thaksin trở lại làm việc
Tối 15/5, tại Thái Lan, 2 đảng đối lập chính ở nước này là đảng Dân chủ và đảng Chạt Thái đã đề nghị Thủ tướng vừa từ nhiệm Thaksin Shinawatra trở lại làm việc cho tới khi tổ chức được cuộc tổng tuyển cử mới.
Các đảng đối lập đề nghị ông Thaksin trở lại làm việc ảnh 1
Ông Thaksin Shinawatra

Chủ tịch đảng Chạt Thái cho rằng ông Thaksin không nên nghỉ ngơi trong lúc này, mà nên trở lại làm việc để góp phần giải quyết những khó khăn của đất nước, đặc biệt là những vấn đề kinh tế như lạm phát và giá dầu ngày càng cao. Ông cũng nói thêm rằng ông Thaksin chỉ nên nghỉ ngơi hoặc từ chức sau cuộc tổng tuyển cử mới.

Trong khi đó, người phát ngôn đảng Dân chủ: ''Với cương vị là Thủ tướng, nhiệm vụ của ông Thaksin là phục vụ đất nước và nhân dân''.

Tuy nhiên, ông Thaksin vẫn tiếp tục từ chối đề cập về tương lai chính trị của mình và nói rằng ông sẽ chỉ chủ trì các buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày đăng quang của Nhà Vua.

Ông Thaksin đã quyết định tạm rời bỏ chính trường sau cuộc bầu cử ngày 2/4, sau khi bị Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) gây sức ép. Tuần trước, Tòa án hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử này, mở đường cho việc tổ chức một cuộc bầu cử mới.

Hiện tại, người Thái vẫn tranh cãi về việc Ủy ban bầu cử có đủ tư cách tổ chức và giám sát cuộc bầu cử mới hay không, mặc dù ủy ban này đã đưa ra kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử mới vào 22/10 tới.

Các đảng phái chính trị ở Thái Lan cũng đang gấp rút chuẩn bị các kế hoạch tranh cử của họ, nhưng ông Thaksin chưa cho biết liệu ông có nằm trong danh sách ứng cử viên của đảng Người Thái yêu người Thái (TRT) hay không.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...