Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Tổng thống Myanmar

Ông U Win Myint (phải) trong cuộc họp Quốc hội Myanmar tại Nay Pyi Taw ngày 28/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ông U Win Myint (phải) trong cuộc họp Quốc hội Myanmar tại Nay Pyi Taw ngày 28/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Nhân dịp ngài Win Myint được bầu làm Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới ngài Win Myint.

Trước đó, Quốc hội Liên bang Myanmar thông báo cựu Chủ tịch Hạ viện Win Myint đã được bầu làm Tổng thống mới của nước này.

Cuộc bỏ phiếu bầu ông Win Myint làm Tổng thống mới Myanmar do Quốc hội liên bang chủ trì, để lấp vào chỗ trống của ông Htin Kyaw.

Tuần trước, ông Htin Kyaw đã xin từ chức Tổng thống Myanmar vì lý do sức khỏe.

Ông Win Myint là nghị sỹ thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền, và từng giữ chức Chủ tịch Hạ viện trước khi từ chức khỏi vị trí này hồi tuần trước, nhằm mở đường cho cuộc bầu cử.

Theo Theo Vietnamplus.vn
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.