Các nhà ngoại giao Anh được phép dự vụ xử vợ Bạc Hy Lai

Doanh nhân người Anh Neil Heywood (bên trái) và bà Cốc Khai Lai (bên phải)
Doanh nhân người Anh Neil Heywood (bên trái) và bà Cốc Khai Lai (bên phải)
TPO- Các quan chức ngoại giao Anh sẽ được phép tham gia phiên tòa xử bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai tội danh giết doanh nhân người Anh là Neil Heywood.

Cùng đứng trước vành móng ngựa với bà Cốc Khai Lai còn có ông Zhang Xiaojun, người trợ lý của gia đình Bạc Hy Lai ở thành phố Trùng Khánh. Phiên tòa sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Hợp Phì.

Các nhà chức trách Trung Quốc dự kiến sẽ  xử kín vụ này, hạn chế phương tiện truyền thông và hàng trăm nhân viên an ninh đã được triển khai xung quanh khu vực tòa án.

Hôm thứ sáu vừa qua, các nhân viên của Tòa án Nhân dân Hợp Phì cho biết ghế trong tòa đều đã kín. Một số nhà phân tích cho rằng phiên tòa này được cố ý sắp xếp đúng vào thời điểm diễn ra Olympic London.

“Rõ ràng, họ không muốn gây sự chú ý của truyền thông thế giới”, ông Willy Lam, đến từ một học viện ở Hong Kong và cũng là cựu Tổng biên tập tờ báo South China Moring Post cho hay.

Ông Zhang Ming, một giáo sư chính trị của trường Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng bà Cốc có quan hệ mật thiết với rất nhiều chính trị gia cao cấp Trung Quốc, do vậy họ không thể mạo hiểm để các phóng viên theo dõi phiên tòa, “họ sợ một số bí mật liên quan đến vấn đề chính trị có thể bị rò rỉ nên phiên tòa phải xử kín”.

Tuy nhiên, theo phát ngôn viên văn phòng ngoại giao của Bắc Kinh, hai quan chức ngoại giao của Anh sẽ được phép tham dự phiên tòa. “Họ yêu cầu và chính quyền Trung Quốc đã chấp thuận cho hai người tham dự”, phát ngôn viên nói.

Phía ngoại giao Anh không biết cuộc xét xử sẽ diễn ra bao lâu và từ chối tiết lộ liệu người thân trong gia đình ông Heywood có được tham dự phiên toà hay không.

Phan Yến
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG