Các quán bar Hà Nội 'ăn theo' thượng đỉnh Mỹ - Triều

Các quán bar Hà Nội 'ăn theo' thượng đỉnh Mỹ - Triều
TPO - Các quán bar ở Hà Nội đang thu bộn tiền nhờ hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều dù tuần sau sự kiện mới diễn ra với các loại đồ uống pha chế “hợp thời” với không khí “thượng đỉnh”.

“Loại bia này lấy cảm hứng từ các con suối trong lành của núi Paektu giữa Triều Tiên và Trung Quốc”,  Nguyen Thi Huong Anh, quản lý Hanoi's Standing Bar, nói với phóng viên Reuters về bia "Kim Jong Ale", được ủ dành riêng cho sự kiện hội nghị thượng đỉnh. Paektu  hayBạch Đầu là ngọn núi thiêng đối với  cả người Hàn Quốc lẫn Triều Tiên, cũng được nói là nơi sinh cố chủ tịch Kim Jong-il, bố ông Kim Jong-un.

“Đó là một núi lửa, vì vậy loại bia này có vị nóng, cay nhưng dư vị tươi mát”, chị Anh nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28/2, bàn về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Rất nhiều chủ kinh doanh ở Hà Nội đang mong chờ hốt bạc hoặc tung chiêu marketing dịp này. Một quán cắt tóc nhận cắt kiểu đầu bắtông Trump hay ông Kim miễn phí. Nhưng khi ở Singapore, nơi các quán bar trộn đủ mọi công thức để đánh dấu sự kiện, các quán bar Hà Nội lại có sự sáng tạo kiểu khác.

Và có lẽ không cần phải ngạc nhiên khi rượu soju phổ biến ở cả Hàn Quốc lẫn Triều Tiên đã nổi lên thành một trong những thứ được sử dụng nhiều.

Bar Tannin Wine ở khu phố cổ dịp này đưa ra loại cocktail "Peace Negroniations", một kiểu chơi chữ kết hợp giữa tên của loại cocktail Negroni với hai từ tiếng Anh là peace (hòa bình) và negotiation (đàm phán). Cocktail Peace Negroniations được làm từ rượu soju hương bưởi, rượu vermouth và một chút bia đắng Angostura , quản lý Antoine Ursat cho hay.

Các quán bar Hà Nội 'ăn theo' thượng đỉnh Mỹ - Triều ảnh 1 Một bartender đang pha chế cocktail Peace Negroniations

“Tôi hy vọng các đoàn sẽ đến đây thưởng thức cocktail”, ông  Ursat nói. "Nó sẽ giúp điều hòa các cuộc đàm phán. Sau một hai ly, nói chuyện dễ hơn”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.