Cách chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tứ Xuyên

Ông Lý Xuân Thành, phó Bí thư tỉnh Tứ Xuyên vừa bị cách chức
Ông Lý Xuân Thành, phó Bí thư tỉnh Tứ Xuyên vừa bị cách chức
TPO - Tân Hoa Xã hôm nay, 13-12 đưa tin, Trung Quốc vừa cách chức phó Bí thư tỉnh Tứ Xuyên vì “vi phạm nghiêm trọng kỉ luật”.

>Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên bị điều tra tham nhũng

>Sau Đại hội Đảng, hơn chục quan tham Trung Quốc 'ngã ngựa' vì tham nhũng và 'bồ nhí'

Ông Lý Xuân Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Tứ Xuyên bị cách chức song chi tiết về sai phạm của ông này hiện vẫn chưa được tiết lộ. Đây là vụ cách chức quan chức cấp cao mới nhất kể từ khi ông Tập Cận Bình trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Hồi tháng trước, ông Tập cũng tuyên bố sẽ thẳng tay trừng trị tham nhũng bởi đây chính là nguy cơ chính gây bất ổn trong nước.

“Chính quyền trung ương đã quyết định loại bỏ mọi vị trí lãnh đạo của ông Lý lo nghi ngờ “vi phạm nghiêm trọng kỉ luật”, theo Tân Hoa Xã.

Thuật ngữ “vi phạm nghiêm trọng kỉ luật” thường là kết quả của các cáo buộc liên quan đến hình sự.

Truyền thông nhà nước cũng cho hay một tuần trước đó, ông Lý cũng đã bị cơ quan giám sát kỉ luật Đảng điều tra.

Ông Lý từng được bầu làm thành viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc trong Đại hội đảng lần thứ 18 vừa qua. Hiện chưa rõ liệu tư cách thành viên của ông Lý có bị loại bỏ hay không, Tân Hoa Xã cho hay.

Theo Hoàn cầu thời báo, ông Lý Xuân Thành, phó bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên - một trong những tỉnh lớn nhất Trung Quốc, trước đó đã bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng quy mô ở tỉnh này, theo Global Times.

Ông Lý, 56 tuổi, là một trong 171 ủy viên trung ương được bầu ra tại đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 14-11 vừa rồi, theo Tân Hoa xã. Nhật báo địa phương Sichuan Daily nói ông Lý không có mặt trong cuộc gặp quan trọng của đoàn đại biểu Ủy ban kiểm tra kỷ luật từ Bắc Kinh làm việc tại Tứ Xuyên ngày 4-12. Tờ báo nói ông đã rời Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên, ngày 3-12.

Ngay sau khi tin tức lộ ra, chứng khoán của công ty có trụ sở tại Thành Đô B-ray Media Limited, được cho có liên hệ mật thiết với ông Lý, đã mất giá 10% và bị ngưng giao dịch ngày 3-12. Tuy nhiên, Global Times dẫn lời một người phát ngôn của công ty nói việc làm ăn của họ không có liên hệ gì với ông Lý.

Báo Hong Kong South China Morning Post nói ông Lý “bị điều tra, tạm giữ và thẩm vấn theo nguyên tắc đảng với những nghi can tham nhũng”. Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là ngày 19-11 tại một phiên họp và bị bắt giữ ngày 2-12, rồi bị đưa khỏi Thành Đô.

Tin tức về vụ điều tra ông Lý xuất hiện trong bối cảnh ban lãnh đạo mới của CPC đang bày tỏ quyết tâm mạnh tay chống tham nhũng. Ngày 1-12, Ủy ban kiểm tra kỷ luật ở thành phố Thâm Quyến thông báo trên trang web của họ rằng Phó thị trưởng thành phố Lương Đạo Hành đã bị điều tra vì nghi ngờ “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng”.

Bốn quan chức cấp cao khác ở Trùng Khánh, Quảng Đông và Sơn Đông hiện cũng đã bị điều tra từ cuối tháng 11, theo báo chí Trung Quốc. Lôi Chính Phú, cựu bí thư quận ủy Bắc Bội, Trùng Khánh, đã bị cho thôi chức 71 giờ sau khi clip bê bối quan hệ tình dục của ông bại lộ.

Phan Yến
Theo Tân Hoa Xã, Hoàn cầu thời báo

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".