Cải trang dị thường che giấu nhân dạng sau khi trúng độc đắc

Người đàn ông bí ẩn trong trang phục Baymax khi đi nhận giải thưởng.
Người đàn ông bí ẩn trong trang phục Baymax khi đi nhận giải thưởng.
Để che giấu danh tính và nhân dạng, nhiều người trúng xổ số độc đắc ở Trung Quốc đã chọn hình thức cải trang thành các nhân vật hoạt hình khi đi nhận giải.

Một người đàn ông tại Trung Quốc không chỉ gây chú ý với dư luận sau khi trúng giải đặc biệt trị giá hàng trăm triệu Nhân Dân Tệ, ông còn gây chú ý khi mặc một bộ trang phục khác người khi đi nhận giải thưởng.

Xuất hiện trong bộ trang phục của nhân vật hoạt hình Baymax (trong bộ phim “Big Hero 6” của hãng Walt Disney), người đàn ông bí ẩn này chia sẻ với các phóng viên địa phương rằng mình đã trúng giải giá trị lên đến 170 triệu Nhân Dân Tệ (tương đương 27 triệu USD), mặc dù ông rất hiếm khi mua vé số.

Về bộ trang phục khác thường, ông cho biết chính vợ mình là người đã buộc ông phải mặc bộ trang phục này để che giấu danh tính thực, vì lo ngại rằng những người bạn cũ và những người họ hàng xa sau khi biết tin ông trúng vé số sẽ đột ngột xuất hiện để xin tiền.

Danh tính thật sự của người đàn ông này cũng được hãng xổ số giấu kín, ngoại trừ thông tin người trúng giải ở độ tuổi khoảng 40.

Cải trang dị thường che giấu nhân dạng sau khi trúng độc đắc ảnh 1 Người đàn ông bí ẩn trong trang phục gấu vàng sau khi trúng giải thưởng lên đến 85 triệu USD.
Tuy nhiên, không bộ trang phục nào có thể giúp người đàn ông này “trốn” được khoản thuế mà ông phải đóng sau khi trúng giải, khoảng 20% giá trị giải thưởng, tương đương 34 triệu Nhân Dân Tệ phải được nộp lại cho ngân sách nhà nước.
Cải trang dị thường che giấu nhân dạng sau khi trúng độc đắc ảnh 2

Một người đàn ông khác trong trang phục chuột Mickey khi đi nhận giải xổ số.

Đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên tại Trung Quốc có trường hợp xuất hiện trong những bộ trang phục khác thường khi lên giải xổ số đặc biệt.

Hồi tháng 10 năm ngoái, một người đàn ông khác sống tại tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã trúng xổ số giải đặc biệt trị giá lên đến 520 triệu Nhân Dân Tệ (tương đương 85 triệu USD). Và khi đi nhận giải thưởng, người đàn ông này đã khiến mọi người phải bất ngờ khi xuất hiện trong bộ trang phục chú gấu màu vàng để giấu kín danh tính.

Khác với trường hợp kể trên, người đàn ông này cho biết ông chi ra khoảng 20 ngàn đến 30 ngàn Nhân Dân Tệ mỗi năm để mua vé số và cuối cùng đã may mắn trúng giải. Ông là người trúng giải xổ số giá trị thứ 3 trong lịch sử Trung Quốc.

Tháng 8 năm ngoái, một người đàn ông khác cũng mặc bộ trang phục chuột Mickey để đi nhận giải thưởng xổ số trị giá 398 triệu Nhân Dân Tệ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG