Cam kết của tân Tổng thống Iraq

Cam kết của tân Tổng thống Iraq
Tân Tổng thống của Iraq, Jalal Talabani, đã cam kết sẽ làm việc cùng với tất cả các phe phái tôn giáo và sắc tộc để tái thiết Iraq.

Ông Talabani đã nói như vậy sau khi trở thành người Kurd đầu tiên lãnh đạo một nhà nước Arab.

Ông có 2 vị Phó Tổng thống, một là người Sunni, người kia dòng Shia. Nhiệm vụ của họ sẽ là bổ nhiệm Thủ tướng cho Iraq.

Tiến bộ

Sau nhiều tuần bế tắc về chính trị, cuối cùng cũng đã có tiến bộ. Mất hơn 2 tháng, người dân Iraq giờ đây mới có Tổng thống mới.

Và chuyện này mở đường cho việc bổ nhiệm chức vụ quan trọng hơn là Thủ tướng Iraq.

Tổng thống Jalal Talabani là một cựu dân quân người Kurd đã từng đứng lên chống lại ông Saddam Hussein.

Chấp nhận chức vụ này, ông tuyên bố sẽ hoạt động vì nhân dân Iraq, những người mà theo lời ông là đã được giải phóng khỏi chế độ độc tài tàn bạo.

Các quan chức Iraq cho biết ông Saddam Hussein đã theo dõi sự kiện này qua video trong nhà tù của ông ta.

Đây là lần đầu tiên ông Saddam được phép xem truyền hình kể từ khi vào tù.

Bộ trưởng về nhân quyền của Iraq, Baktiar Amin, nói mục đích là để cho ông ta thấy rằng kỷ nguyên mới đã bắt đầu, và rằng ông ta không bao giờ có thể quay trở lại nắm quyền.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.