Cấm phụ nữ Iran xem Euro 2012

Cấm phụ nữ Iran xem Euro 2012
TPO – Cơ quan cảnh sát phụ trách vấn đề xã hội Iran ngày 10-6 vừa đưa ra quyết định cấm phụ nữ nước này xem các trận đấu của Euro 2012 vì lý do môi trường “không thích hợp”.

 > Gặp ‘dớp’ Italia, Tây Ban Nha bị cầm hòa

Phụ nữ Iran bị cấm xem Euro 2012 vì môi trường “không thích hợp”.
Phụ nữ Iran bị cấm xem Euro 2012 vì môi trường “không thích hợp”..

Cùng với các nước trên thế giới, hệ thống truyền hình Iran hiện cũng đang phát sóng các trận đấu của giải bóng đá Euro 2012 đang diễn ra tại Ba Lan và Ukraina. Các trận bóng được chiếu tại các rạp chiếu phim, địa điểm từng chiếu các trận bóng của giải World Cup 2010.

Theo phó chỉ huy cảnh sát Bahman Kargar, việc phụ nữ “hùa” theo phái mạnh xem bóng đá là hoàn toàn không “phù hợp”.

“Thử nghĩ xem, khi đàn ông xem bóng đá, họ không những la hét mà còn chửi rủa, dùng những lời nói thô tục với nhau. Việc phụ nữ “lạc” vào môi trường đó là điều hoàn toàn không thích hợp. Phụ nữ Iran nên cảm ơn cảnh sát vì đã đưa ra lệnh cấm này” – dẫn lời phó chỉ huy Bahman Kargar.

Tại Iran, chính quyền nước này đã có nhiều đường lối cứng rắn ủng hộ phân biệt giới tính. Phụ nữ nước này phải sử dụng các trung tâm vui chơi công cộng riêng, ngồi phía sau xe buýt, thậm chí có taxi riêng dành cho phụ nữ.

Nguyễn Thủy
Theo The Newstribe

Theo Dịch
MỚI - NÓNG