Campuchia lên án, cảnh báo đảng đối lập

TP - Người phát ngôn Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, ông Phay Siphan, ngày 21/8, lên án các lãnh đạo, thành viên đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đã lợi dụng vấn đề biên giới để trục lợi chính trị, xuyên tạc hiệp định biên giới Campuchia-Việt Nam, rồi đi ra nước ngoài, không dám chịu trách nhiệm với các hành động sai trái của mình. 

Thượng nghị sĩ Hong Sokhour của CNRP đã xuyên tạc hiệp định, âm mưu thực hiện “cách mạng màu” lật đổ chính phủ Campuchia, ông Phay nói. Ông Phay  cũng cho biết, sẽ có các thủ tục pháp lý để bắt giữ những kẻ đã gây rối ở biên giới.

Ông Phay thông báo, việc thẩm định bản đồ mà chính phủ Campuchia sử dụng để đàm phán, phân giới với Việt Nam và bản đồ mượn của Liên Hợp Quốc cho thấy hai bản đồ này đồng nhất. Điều này cũng cho thấy sự sai trái của phe đối lập khi lợi dụng vấn đề biên giới để trục lợi chính trị. Để tránh sự kiện thẩm định ngày 20/8, cả Chủ tịch đảng CNRP Sam Rainsy và Phó Chủ tịch Kem Sokha đều bay đi Úc, trong khi hai nghị sĩ CNRP Um Saman và Riel Khemarin (những người thường cáo buộc Việt Nam cắm mốc vào lãnh thổ Campuchia) bay đi Mỹ.

Ngày 21/8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen gửi thư cho Chủ tịch CNRP Sam Rainsy, cảnh báo sẽ nghiêm trị theo pháp luật nếu ông và CNRP tiếp tục lợi dụng vấn đề biên giới, đặc biệt là vấn đề biên giới Campuchia - Việt Nam để lừa mị người dân, phá hoại công tác đàm phán, phân định biên giới của chính phủ. 

Thư có đoạn viết: “Hy vọng ngài hiểu rằng, tại sao ông Hong Sokhour bị bắt và pháp luật sẽ được áp dụng đối với bất kỳ ai nói rằng bản đồ là giả mạo, kích động, lừa mị người dân, gây mất ổn định để nhằm thu lá phiếu ủng hộ về mình mà không tính đến lợi ích hợp pháp của đất nước và nhân dân”.

Theo Theo Cambodia Daily, Phnom Penh Post
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.