Campuchia nới lỏng giãn cách xã hội

Một học sinh được kiểm tra nhiệt độ khi Campuchia mở cửa trở lại các trường học sau nhiều tháng ngừng hoạt động do COVID-19. Ảnh: Reuters
Một học sinh được kiểm tra nhiệt độ khi Campuchia mở cửa trở lại các trường học sau nhiều tháng ngừng hoạt động do COVID-19. Ảnh: Reuters
TP - Campuchia đã bắt đầu mở cửa trở lại các trường học và bảo tàng khi nới lỏng thời gian phong tỏa kéo dài sáu tuần sau đợt bùng phát coronavirus vào cuối năm ngoái, trong khi một số quốc gia láng giềng đang phải đối mặt với những hạn chế xã hội mới do gia tăng các trường hợp nhiễm COVID-19.  

Quốc gia Đông Nam Á với hơn 16 triệu dân, một trong những nước ít bị ảnh hưởng nhất bởi COVID-19 với chỉ 382 trường hợp nhiễm và không có trường hợp tử vong nào kể từ những ngày đầu đại dịch, đã chứng kiến một loạt ca nhiễm bệnh hiếm gặp vào tháng 11/2020.

Theo Reuters, hôm thứ Hai, các học sinh đeo khẩu trang xếp hàng để kiểm tra nhiệt độ và rửa tay trước khi được phép vào trường tiểu học Sovannaphumi ở thủ đô Phnom Penh. Trong khi các trường tư đã bắt đầu mở cửa trở lại trong tuần này, học sinh tại các trường công lập sẽ trở lại vào tuần sau.

Tại Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng, một trung tâm tra tấn và nhà tù cũ của Khmer Đỏ ở thủ đô, nhân viên và tài xế xe ôm “tuk tuk” đã tới đây chờ đợi sự xuất hiện của du khách.

“Tôi lo rằng chúng tôi có thể bị nhiễm bệnh, nhưng tôi thấy rằng người Campuchia đang tuân thủ các hướng dẫn của chính phủ về việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng cồn hoặc xà phòng và giãn cách xã hội,” Theun Ngor, người đàn ông 43 tuổi lái xe tuk tuk nói.

Tháng 11/2020, giới chức Campuchia đưa ra một số hạn chế xã hội sau khi xuất hiện một đợt bùng dịch trong cộng đồng liên quan đến một phụ nữ 56 tuổi đã đến hai thành phố lớn nhất của đất nước.

Hôm qua, khi Campuchia nới lỏng các biện pháp hạn chế, nhà chức trách ở nước láng giềng Thái Lan cảnh báo rằng nước này có thể phải đối mặt với một đợt giãn cách nghiêm ngặt do số lượng lây nhiễm tăng cao và đang khiến giới chức phải cân nhắc việc công bố danh sách 28 tỉnh thành có nguy cơ cao.

Trong khi vui mừng vì thuận lợi hơn về chuyện làm ăn, một người bán cà phê gần bảo tàng Tuol Sleng tỏ ra lo ngại sau khi nghe tin một số người Campuchia làm việc ở Thái Lan đã bị nhiễm bệnh. Ngeth Sokuntheary, 27 tuổi, nói: “Tôi rất lo họ có thể làm lây lan dịch bệnh ở đây một lần nữa”.

Thủ tướng Thái Lan hôm qua đã kêu gọi công chúng ở nhà để giúp ngăn chặn đợt bùng phát coronavirus lớn nhất của đất nước và tránh phải thực thi một đợt phong tỏa nghiêm ngặt, khi các nhà chức trách ghi nhận mức kỷ lục 745 ca nhiễm mới trong một ngày.

Trong một diễn biến khác, Singapore sẽ xem xét nới lỏng các hạn chế đi lại cho những người đã được tiêm vắc xin COVID-19.

Trung tâm du lịch Đông Nam Á đã cấm phần lớn các hoạt động du lịch, giải trí, trong khi duy trì thỏa thuận hạn chế kinh doanh và du lịch với một số quốc gia. Hầu hết công dân trở về phải cách ly trong các khách sạn được chỉ định hoặc tại nhà đến hai tuần.   

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.