Campuchia ra lệnh bắt nghị sĩ xuyên tạc hiệp ước với Việt Nam

Nghị sĩ đối lập Hong Sok Hour
Nghị sĩ đối lập Hong Sok Hour
TP - Campuchia vừa ra lệnh bắt Thượng nghị sĩ đối lập Hong Sok Hour với cáo buộc “phản quốc”, sau khi ông này đăng trên Facebook những thông tin xuyên tạc hiệp ước Campuchia-Việt Nam về vấn đề biên giới, cụ thể là việc phân giới cắm mốc. 

Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh cảnh sát bắt giữ ông Sok Hour thuộc đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) và yêu cầu Bộ Tư pháp tước bỏ quyền miễn trừ của nghị sĩ này. Ông Hun Sen cũng cho biết đã ra lệnh cho sân bay quốc gia Phnom Penh không cho ông Sok Hour xuất cảnh và yêu cầu các đại sứ quán nước ngoài không cho ông này trú ngụ.

Theo thông cáo báo chí của chính phủ Campuchia được đưa ra ngay sau tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen, điều 4 của Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác Campuchia-Việt Nam được ký năm 1979 nêu rõ, hai bên sẽ đàm phán để ký hiệp ước dựa trên cơ sở đường biên giới hiện tại với quyết tâm xây dựng đường biên giới này trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, lâu dài của cả hai nước. Tuy nhiên, ông Sok Hour xuyên tạc trên trang Facebook cá nhân rằng, điều 4 của hiệp ước trên quy định việc hai bên sẽ ký hiệp ước để xóa bỏ biên giới giữa hai nước.

Ông Sok Hour đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch bịa đặt, xuyên tạc vấn đề biên giới giữa Campuchia và Việt Nam nhằm phục vụ các mục đích chính trị của CNRP. Sau gần 3 tháng CNRP đòi chính phủ công bố bản đồ dùng trong phân giới với Việt Nam, một học giả Campuchia được giao nhiệm vụ nghiên cứu các căng thẳng biên giới gần đây cho biết hôm 12/8 rằng, bản đồ mà chính phủ Campuchia đang sử dụng và bản đồ của phe đối lập giống nhau.

Theo Theo Cambodia Daily, Phnom Penh Post
MỚI - NÓNG