Cận cảnh hầm vàng nghìn tấn “bị lãng quên”

Giáo sư hóa học Martn Poliakoff được cho phép tham quan và giới thiệu về kho vàng.
Giáo sư hóa học Martn Poliakoff được cho phép tham quan và giới thiệu về kho vàng.
TPO- Nằm sâu dưới những con phố của thủ đô London (Anh), ẩn trong căn hầm bí mật của Ngân hàng Anh là 4.600 tấn vàng “bị lãng quên”.

Tổng giá trị của kho chứa vàng này là 197 tỉ Bảng, được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt nên rất ít người biết đến kho vàng nghìn tấn này.

Cận cảnh hầm vàng nghìn tấn “bị lãng quên” ảnh 1

Mới đây, ngân hàng dự trữ kim loại quý hiếm, mỗi một kệ để vàng trị giá 35 triệu Bảng đã được trường Đại học Nottingham ghi hình lại và giới thiệu đến công chúng trong một loạt đoạn phim tài liệu mang tên “The Periodic Table of Video”.

Cận cảnh hầm vàng nghìn tấn “bị lãng quên” ảnh 2

Giáo sư hóa học Martn Poliakoff được cho phép tham quan và giới thiệu về kho vàng này. Đi cùng ông có nhà quay phim Brady Haran. Phát biểu cảm tưởng khi được đặc cách vào kho vàng “bị lãng quên”, ông cho biết cảm giác thật kì diệu, từng thỏi vàng xếp tầng tầng lớp lớp như những thỏi kẹo socola tại quầy miễn thuế ở sân bay.

Cận cảnh hầm vàng nghìn tấn “bị lãng quên” ảnh 3

Ông nói: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều vàng đến vây”. Ông cho biết mình và người quay phim đã phải đi qua rất nhiều cửa an ninh mới có thể tiếp cận được hầm vàng. Tất cả tiền mặt phải để bên ngoài vì không ai được phép mang tiền vào hầm vàng.

Cận cảnh hầm vàng nghìn tấn “bị lãng quên” ảnh 4

Mặc dù Anh chỉ sở hữu 310 tấn vàng song các tổ chức khác vẫn dự trữ vàng của mình trong hầm này. Thậm chí ngay cả khi các thỏi vàng được dùng trong mua bán, chúng cũng không di dời khỏi hầm ngầm này bởi mỗi thỏi vàng đều có mã số riêng và chỉ cần dùng mã số này để thực hiện giao dịch.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.