Cận cảnh xe tăng, tên lửa Israel đối phó Syria

Cận cảnh xe tăng, tên lửa Israel đối phó Syria
TPO - Những hình ảnh mới nhất ghi lại tại vùng núi Golan của Israel cho thấy hàng loạt xe tăng và tên lửa của quân đội nước này đã tập kết ở đây sẵn sàng đối phò với “cuộc chiến Syria”.

> Cuộc chiến ‘Syria – 2013’: Con khỉ và quả lựu đạn
> Vợ chồng tổng thống Syria đang ở đâu?

Theo Reuters, toàn bộ phương tiện và vũ khí chiến đấu của quân đội Israel đã được chuyển tới vùng núi Golan từ ngày 28/8. Nguồn tin hôm 28/8 cũng cho biết, quân đội Israel còn sẵn sàng các loại vũ khí tại một số địa điểm ở miền bắc và miền trung nước này
Theo Reuters, toàn bộ phương tiện và vũ khí chiến đấu của quân đội Israel đã được chuyển tới vùng núi Golan từ ngày 28/8. Nguồn tin hôm 28/8 cũng cho biết, quân đội Israel còn sẵn sàng các loại vũ khí tại một số địa điểm ở miền bắc và miền trung nước này.
Hệ thống phòng thủ tên lửa mà Israel vừa triể khai ngày hôm qua bao gồm gồm cả Iron Dome, Patriot và Arow II lẫn tinh thần đối phó với các cuộc tấn công từ Syria lẫn Hezbollah ở Li-băng
Hệ thống phòng thủ tên lửa mà Israel vừa triển khai ngày hôm qua bao gồm gồm cả Iron Dome, Patriot và Arow II nhằm đối phó với các cuộc tấn công từ Syria lẫn Hezbollah ở Li-băng.
Quân đội Israel cũng đã được lệnh phòng vị quy mô nhỏ và tăng cường phòng thủ tên lửa nhằm đề phòng các cuộc tấn công tiềm năng từ Syria trong trường hợp các nước phương Tây không kích Damascus
Quân đội Israel cũng đã được lệnh phòng vị quy mô nhỏ và tăng cường phòng thủ tên lửa nhằm đề phòng các cuộc tấn công tiềm năng từ Syria trong trường hợp các nước phương Tây không kích Damascus.
Mặc dù thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 28/8 cho rằng khả năng Israel là mục tiêu của Syria là thấp song quân đội nước này vẫn triển khai đề phòng. Trước đó, thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết sẽ can thiệp vấn đề Syria nếu cần thiết
Mặc dù thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 28/8 cho rằng khả năng Israel là mục tiêu của Syria là thấp song quân đội nước này vẫn triển khai đề phòng. Trước đó, thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết sẽ can thiệp vấn đề Syria nếu cần thiết.
Trong ảnh là hệ thống pháo chống máy bay đặt tại thị trấn Tiberias, miền bắc Israel. Quân đội Israel cũng đã huy động hàng trăm binh lính để thu thập thông tin tình báo. Đồng thời, các các đơn vị phòng không cũng được lệnh sẵn sàng hành động
Trong ảnh là hệ thống pháo chống máy bay đặt tại thị trấn Tiberias, miền bắc Israel. Quân đội Israel cũng đã huy động hàng trăm binh lính để thu thập thông tin tình báo. Đồng thời, các các đơn vị phòng không cũng được lệnh sẵn sàng hành động .
Một binh lính của Israel đang đứng ở trên dàn xe tăng vừa triển khai đối phó với Syria
Một binh lính của Israel đang đứng ở trên dàn xe tăng vừa triển khai đối phó với Syria .
 

Nguyễn Thủy
Ảnh: News.cn

Theo Dịch
MỚI - NÓNG