Cần sớm đạt được COC

Cần sớm đạt được COC
TP - Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên ASEAN họp hẹp tại Thái Lan trong hai ngày 13 và 14/8, tập trung thảo luận về định hướng tương lai của ASEAN giai đoạn sau 2015 và thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Trung Quốc, theo Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao Việt Nam.

> Đoàn kết trước thách thức an ninh
> Việt - Trung giải quyết hòa bình về bất đồng biển Đông

Từ nay đến hết năm 2015, ưu tiên cao nhất là thực hiện tốt lộ trình tiến tới Cộng đồng ASEAN đã vạch ra. ASEAN và Trung Quốc cần nỗ lực tăng cường hợp tác trên 11 lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và Trung Quốc sẽ nhóm họp phiên đặc biệt từ ngày 28 đến 30/8. Dự kiến, các lãnh đạo cấp cao ASEAN và Trung Quốc sẽ ra Tuyên bố chung kỷ niệm nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 16 tại Brunei vào tháng 10.

Về vấn đề biển Đông, các bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ ASEAN-Trung Quốc trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải tại biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Các bộ trưởng nhấn mạnh, hai bên cần phải đẩy mạnh việc thương lượng và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC)...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG