Canada: 70 thợ mỏ mắc kẹt trong một vụ sập hầm mỏ

Canada: 70 thợ mỏ mắc kẹt trong một vụ sập hầm mỏ
Ngày 29/1, tại khu mỏ khai thác bồ tạt thuộc Cty Mô-xa-ích, ở tỉnh Xa-xcat-chi-oan, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, khiến 70 thợ mỏ bị mắc kẹt trong hầm lò ở độ sâu 1.000 m.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Cty này cho biết, số thợ mỏ này vẫn được an toàn, họ có đủ ô xy, thức ăn và nước uống trong vòng 36 tiếng. Trong khi đó, lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy để có thể nhanh chóng cứu những người đang bị mắc kẹt sâu trong lòng đất.

Mỏ khai thác bồ tạt trên hoạt động từ năm 1962 và là mỏ lâu năm nhất ở tỉnh Xa-xcát-chi-oan.

Bồ tạt là một loại khoáng sản phi kim loại thường được dùng để sản xuất phân hóa học.

* Ngày 29/1, tại tỉnh Pun-giáp, cách thủ đô I-xla-ma-bát của Pa-ki-xtan khoảng 100 km về phía Đông Nam đã xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa làm 3 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Theo các quan chức Pa-ki-xtan, đoàn tầu 10 toa chở 600 hành khách đã bị trật đường ray, một số toa tàu rơi xuống hẻm núi sâu 100 m.

Công tác cứu trợ vẫn đang được tiếp tục.

ộ trưởng Nội vụ Pa-ki-xtan A-táp Khan Sê-pao cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.

* Tại Băng-la Đét, ít nhất 13 người chết và 30 ngưòi bị thương trong vụ tại nạn giao thông khi một chiếc xe buýt đâm vào một chiếc xe tải trên quốc lộ Ha-ti-cam-run chạy qua huyện Na-ro-rê, cách thủ đô Đắc-ca khoảng 200 km.

Chiếc xe buýt bị nạn chở người hành hương đang trên đường trở về nhà sau khi dự một ngày lễ lớn của người Hồi giáo gần Thủ đô.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG