Canada rút chiến đấu cơ khỏi chiến dịch không kích IS

Tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau
Tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau
TPO - Tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa thông báo với Tổng thống Mỹ Barack Obama về quyết định rút các chiến đấu cơ CF-18 của Không quân Canada khỏi chiến dịch không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq.

Thông báo kể trên được Tân Thủ tướng Canada đưa ra vào ngày 20/10. Tuy nhiên, ông Justin Trudeau không đưa ra thời hạn cụ thể cho việc rút các chiến đấu cơ, đồng thời cam kết Canada vẫn là “thành viên tích cực của liên quân chống lại IS”.

Năm ngoái, Canada triển khai chiến đấu cơ CF-18 tới Iraq và Syria để tham gia liên quân do Mỹ cầm đầu thực hiện chiến dịch không kích các mục tiêu của IS. Bên cạnh đó, Canada cùng đưa khoảng 70 lính đặc nhiệm tới Iraq để huấn luyện lực lượng người Kurds ở đây.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông Trudeau cũng tuyên bố sẽ rút chiến đấu cơ, kết thúc hoạt động không kích IS ở Syria và Iraq.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG