Cảnh báo đáng chú ý của Pháp về năng lực tên lửa Triều Tiên

Ảnh: Bloomber
Ảnh: Bloomber
TPO - Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng tình hình ở Bán đảo Triều Tiên hiện nay hết sức nghiêm trọng khi chính quyền Bình Nhưỡng đặt mục tiêu sớm sở hữu vũ khí hạt nhân, tên lửa, và mục tiêu này dự kiến sẽ trở thành hiện thực trong vòng vài tháng nữa.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Pháp, nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm xây dựng cơ chế an ninh cấm toàn diện việc sử dụng vũ khí sinh hóa và không phổ biến vũ khí hạt nhân đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ bởi hàng loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong thời gian gần đây.

Ngoại trưởng Le Drian chỉ ra rằng, Bán đảo Triều Tiên hiện đang ở trong tình trạng nhạy cảm khi chính quyền Bình Nhưỡng đang đặt mục tiêu sớm sở hữu vũ khí hạt nhân, tên lửa, và mục tiêu này dự kiến sẽ trở thành hiện thực trong vòng vài tháng nữa.

Jean-Yves Le Drian nhận định, trong thời gian tới, tình hình sẽ còn trở nên nghiêm trọng hơn nếu Triều Tiên sở hữu năng lực tấn công Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và thậm chí là cả châu Âu.

Trong diễn biến, gãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) vừa tuyên bố nước này đã sản xuất được một loại bom H có thể gắn vào tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Hãng KCNA khẳng định các nhà khoa học Triều Tiên đã nâng cấp các đặc tính kỹ thuật của loại bom H mới đến một mức độ vô cùng tối tân, dựa trên những thành công thu được từ vụ thử bom H đầu tiên. Loại bom H này có thể được kích nổ ở độ cao lớn để tạo ra những vụ tấn công bằng xung điện từ (EMP) vô cùng nguy hiểm.

KCNA còn cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thậm chí đã kiểm tra loại bom H có thể gắn vào tên lửa đạn đạo liên lục địa này trong chuyến thăm Viện nghiên cứu Vũ khí hạt nhân. 

Theo Theo KBS
MỚI - NÓNG