Mỹ:

Cảnh sát bắn chết thiếu nữ 17 tuổi ngay tại đồn

Nạn nhân Kristiana Coignard
Nạn nhân Kristiana Coignard
TPO - Giới chức Mỹ đang tiến hành điều tra khẩn cấp vụ ba cảnh sát bắn chết một thiếu nữ 17 tuổi ngay tại đồn cảnh sát thành phố Longview, bang Texas.

Phát ngôn viên cảnh sát Longview Kristie Brian ngày 27/1 cho biết, vụ việc xảy ra vào tối 22/1 khi Kristiana Coignard (17 tuổi) bước vào trụ sở cảnh sát Longview và yêu cầu được nói chuyện với một cảnh sát. "Khi cảnh sát tới, Kristiana Coignard đã rút vũ khí. Cô gái tấn công cảnh sát và bị bắn", Brian cho biết.

Brian cho biết thêm rằng, vào thời điểm xảy ra vụ việc, đồn cảnh sát khá vắng người; đồng thời từ chối tiết lộ danh tính các sĩ quan cảnh sát đã nổ súng.

"Vào thời điểm đó, các cảnh sát có mặt trong tòa nhà thường là những người ngồi bàn giấy, những người trả lời cuộc gọi dân sự và một vài người làm công tác truyền thông", Brian nói.

Một nguồn tin xác nhận, cô gái bị 3 cảnh sát bắn 4 phát đạn và đã qua đời sau khi được đưa tới một bệnh viện gần đó.

Thị trưởng Longview Jay Dean nói rằng, ông đã được thông báo vụ việc "một thiếu nữ cầm dao xông vào đồn cảnh sát".

Trong khi đó, nhóm tin tặc Anonymous đã lên tiếng đe dọa sẽ trả đũa cảnh sát và thành phố Longview xung quanh vụ việc này.

Theo PressTV
MỚI - NÓNG