Cảnh sát bắt giữ trùm khét tiếng chuyên buôn người vào Mỹ

Cảnh sát Brazil triệt phá băng buôn người vào Mỹ. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Brazil triệt phá băng buôn người vào Mỹ. Ảnh: Reuters
TPO - Saifullah Al-Mamun - một trong những trùm buôn người khét tiếng nhất thế giới vừa bị cảnh sát Brazil bắt giữ.

Theo Sputnik, Al-Mamun cùng đồng bọn bị bắt giữ trong chiến dịch hôm 31/10 do cảnh sát Brazil tiến hành phối hợp với cơ quan di trú Mỹ.

Nhóm của Al-Mamun được cho là có liên quan đến các vụ buôn người trái phép vào Mỹ.

Một vài vụ bắt bớ khác đã được thực hiện ở Sao Paulo, nơi Al-Mamun đang sinh sống, và ở 3 thành phố khác của Brazil.

Cảnh sát cũng đóng băng 42 tài khoản ngân hàng nghi là được nhóm của Al-Mamun sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.

Al-Mamun (sinh ra tại Bangladesh) đến Brazil 6 năm trước với tư cách là một người tị nạn và từng sống ở Bras - một khu phố nhộn nhịp ở Sao Paulo, nơi cư trú của những người nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Al-Mamun bị cáo buộc chứa chấp những người nhập cư Đông Nam Á ở Sao Paulo, sau đó tiếp tục đưa họ đến các nước khác thông qua đường dây ở Peru, Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala và Mexico.

Nhiều người nhập cư từ Afghanistan, Bangladesh, Ấn Độ, Nepal, Pakistan cũng đã được băng đảng của Al-Mamun đưa đến Brazil, sau đó đến Mỹ.

Đường đi của những người nhập cư này xuất phát từ bang miền Bắc Acre của Brazil. Tiếp đó, họ bắt đầu một hành trình dài, nguy hiểm qua Trung Mỹ đến biên giới Mexico để vào Mỹ.

Những người châu Á được cho là đã phải chi trả hơn 12.500 USD để được băng nhóm của Al-Mamun đưa đến Mỹ.

Trong thời gian “quá cảnh” tại Sao Paulo để chuẩn bị đến Acre, những người nhập cư sẽ phải đối diện với nguy cơ bị đánh đập tàn nhẫn.

Một nhóm gồm 8 cư dân Bengal từng rơi vào tay một băng đảng ma túy ở Mexico khi đang đi về hướng biên giới Mỹ - Mexico.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG