Cảnh sát bắt nghi phạm đánh bom Bangkok được thưởng 84.000 USD

Cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Poompanmoung. Ảnh: AP
Cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Poompanmoung. Ảnh: AP
TPO - Cảnh sát Thái Lan hôm nay (31/8) tuyên bố trao phần thưởng 84.000 USD cho các nhân viên trong vụ giữ được nghi phạm đánh bom rung chuyển Bangkok hôm 17/8.

Theo AP, cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Poompanmoung cho biết, ông sẽ trao số tiền 3 triệu bath (khoảng 84.000 USD) cho những nhân viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số tiền trên bao gồm một triệu bath do chính ông ủng hộ và hai triệu bath còn lại đến từ những mạnh thường quân giấu tên khác.

Lý giải về phần thưởng, ông Somyot cho hay, cảnh sát được nhận thưởng vì nỗ lực của họ trong quá trình điều tra và số tiền này được trao cho những người hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hôm 29/8, cảnh sát Thái Lan đã đột nhập vào căn hộ của một người đàn ông của ngoại ô Bangkok, phát hiện và thu giữ nhiều vật liệu chế tạo bom. Hiện, cảnh sát chưa xác định quốc tịch, danh tính cụ thể của nghi phạm song họ khẳng định đối tượng này có liên quan mật thiết tới vụ đánh bom tại đền Erawan khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Ngày 31/8, Thái Lan ra lệnh bắt giữ thêm hai kẻ tình nghi tới vụ việc gồm một nam, một nữ và công bố trực tiếp ảnh của hai người này trên sóng truyền hình quốc gia.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".