Cảnh sát Đức giải tán đám đông phản đối hạt nhân

Nông dân Đức lái máy kéo đến Dannenberg để phản đối chuyến tàu chở chất thải hạt nhân, mang theo biểu ngữ “Fukushima ở khắp mọi nơi”
Nông dân Đức lái máy kéo đến Dannenberg để phản đối chuyến tàu chở chất thải hạt nhân, mang theo biểu ngữ “Fukushima ở khắp mọi nơi”
TP - Ngày 26-11, hàng nghìn người tập trung ở thành phố Dannenberg ở miền bắc nước Đức nhằm phản đối chuyến tàu chở 11 container chất thải hạt nhân từ Pháp sang Đức để lưu kho.

> Thóc gần nhà máy Fukushima bị nhiễm phóng xạ

Nông dân Đức lái máy kéo đến Dannenberg để phản đối chuyến tàu chở chất thải hạt nhân, mang theo biểu ngữ “Fukushima ở khắp mọi nơi”
Nông dân Đức lái máy kéo đến Dannenberg để phản đối chuyến tàu chở chất thải hạt nhân, mang theo biểu ngữ “Fukushima ở khắp mọi nơi”.

Cảnh sát phải dùng vòi rồng để giải tán khoảng 300 người ném đá, pháo hoa và ngồi trên đường ray để ngăn tàu hỏa. Chuyến tàu tiến vào miền tây nước Đức ngày 25-11 sau vài lần bị hoãn ở Pháp vì các nhà hoạt động môi trường phá hỏng đường ray.

Khoảng 20.000 cảnh sát Đức được huy động để đảm bảo chuyến tàu đi đến nơi về đến chốn. Pháp hằng năm vẫn chở chất thải phóng xạ sang Đức, nhưng đây là chuyến hàng đầu tiên từ khi Thủ tướng Đức Angela Merkel quyết định đẩy nhanh tiến độ đóng của tất cả nhà máy hạt nhân của nước này (chậm nhất là năm 2022), nhân sự kiện rò rỉ hạt nhân ở Fukushima, Nhật Bản.

Minh Long
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.