Cảnh sát London “hack” máy tính Văn phòng Thủ tướng Blair

Cảnh sát London “hack” máy tính Văn phòng Thủ tướng Blair
TP - Theo Tờ Sunday Telegraph, các nhà điều tra của cảnh sát London (Anh) đã phải “hack” vào hệ thống máy tính tại Văn phòng Thủ tướng Tony Blair khi họ thu thập bằng chứng trong cuộc điều tra về tham nhũng đối với các đảng phái chính trị.
Cảnh sát London “hack” máy tính Văn phòng Thủ tướng Blair ảnh 1
Thủ tướng Blair

Sau khi đã liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet, nhiều chuyên gia máy tính đã xâm nhập vào hệ thống thông tin đang được lưu giữ tại Văn phòng Thủ tướng, thậm chí các hộp thư điện tử (email) cũng bị “hack”.

Cuộc điều tra bắt đầu được tiến hành từ đầu năm 2006 nhằm tìm hiểu việc đảng Lao động và các đảng khác có nhận những khoản tài chính bất hợp pháp hay không. Đến nay cảnh sát London đã thẩm vấn 90 người và đang mở rộng cuộc điều tra.

Các máy tính tại Văn phòng Thủ tướng Anh bị “hack” trước khi Ruth Turner, 36 tuổi, phụ tá cấp cao của ông Blair, bị bắt vào ngày 19/1 vì nghi ngờ lạm dụng quyền lực.

Vụ “hack” máy tính càng khiến quan hệ giữa cảnh sát London và Văn phòng Thủ tướng thêm căng thẳng. Cuộc tranh cãi về tính hợp pháp khi cảnh sát “hack” máy tính ở Văn phòng Thủ tướng đang diễn ra quyết liệt.

 T.Đ
Theo Telegraph

MỚI - NÓNG