Cảnh sát Mỹ học dùng toilet để tránh quên súng

Cảnh sát trưởng Kim C Dine cho biết nhân viên bỏ quên súng trong nhà vệ sinh có thể bị đình chỉ 30 ngày hoặc bị đuổi việc nếu tái phạm. Ảnh: AP.
Cảnh sát trưởng Kim C Dine cho biết nhân viên bỏ quên súng trong nhà vệ sinh có thể bị đình chỉ 30 ngày hoặc bị đuổi việc nếu tái phạm. Ảnh: AP.
Cảnh sát ở thủ đô của Mỹ được huấn luyện cách dùng nhà vệ sinh công cộng mà không để lại súng.

Theo BBC, cảnh sát ở tòa nhà quốc hội Mỹ năm nay có ba lần vô tình bỏ lại súng trong nhà vệ sinh. Các nhân viên vi phạm đều đã bị kỷ luật. Một khẩu súng bị bỏ quên được một đứa trẻ phát hiện.

"Chúng tôi đang cung cấp khóa huấn luyện bổ sung hướng dẫn cần làm gì khi bạn vào nhà vệ sinh", cảnh sát trưởng Kim C Dine cho biết.

Cảnh sát Đồi Capitol chịu trách nhiệm bảo vệ các nghị sĩ, thượng nghị sĩ, phụ nữ, nhân viên cùng khách tham quan nơi này ở thủ đô Washington DC. Ngoài ra họ cũng giữ gìn trật tự khu đồi Capitol và khu vực xung quanh. Tuyên bố trên của ông Dine được đưa ra sau hàng loạt những vụ việc làm ảnh hưởng tới lực lượng cảnh sát.

Theo ông Dine, không có lời bào chữa nào cho việc bỏ quên súng trong toilet. Nhân viên đầu tiên để quên súng bị đình chỉ năm ngày nhưng hình phạt này có thể tăng lên 30 ngày, ông Dine cho hay. Cá nhân nào tái phạm có thể bị sa thải.

Cảnh sát trưởng cho rằng các nhân viên liên quan tới những vụ quên súng gần đây được báo chí đưa tin không có ý định bỏ lại vũ khí của mình. Tuy nhiên, "việc này là không chấp nhận được và họ phải chịu trách nhiệm".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.