Cảnh sát nhận dạng những kẻ tấn công Jakarta

Hiện trường vụ tấn công đồn cảnh sát giao thông gần một trung tâm mua sắm ở Jakarta. Ảnh: Xinhua
Hiện trường vụ tấn công đồn cảnh sát giao thông gần một trung tâm mua sắm ở Jakarta. Ảnh: Xinhua
TP - Hôm qua, cảnh sát Indonesia đã nhận dạng được 4 trong số 5 kẻ dùng bom, lựu đạn và súng tấn công ở thủ đô Jakarta một ngày trước; hai trong số đó từng là phiến quân bị kết án. Cùng ngày, cảnh sát bắt giữ 3 người, nhưng chưa rõ họ có liên quan vụ tấn công khủng bố hay không.

Cảnh sát cho biết, tên Afif Sunakim là kẻ cầm súng và ba lô trong các vụ tấn công ở Jakarta hôm 14/1. Trước đó, hắn bị kết án 7 năm tù vì tham dự một trại phiến quân. Cả 5 đối tượng đã chết trong các vụ tấn công do lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tổ chức mới đây. Các vụ tấn công này cũng khiến 1 người Indonesia, 1 công dân Canada thiệt mạng, và ít nhất 20 người bị thương.

Cảnh sát trưởng của Jakarta, tướng Tito Karnavian, nói rằng, họ đang săn lùng các nhánh khủng bố đứng đằng sau vụ tấn công. IS tuyên bố, chúng nhằm vào công dân các nước tham gia liên minh quốc tế chống IS ở Syria và Iraq. Ông Karnavian nói rằng, Indonesia ngày càng hiểu rõ mạng lưới phiến quân trong nước kể từ vụ đánh bom trên đảo Bali năm 2002 khiến 202 người thiệt mạng. Khoảng 1.000 người liên quan các mạng lưới cực đoan đã bị đưa ra công lý kể từ năm 2000, nhưng một số đã được trả tự do và “có tiềm năng gây tai họa”, ông nói.

Ngày 15/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố, “không có chỗ cho khủng bố trên Trái đất” và “mọi công dân trên thế giới cần chống lại chúng”. Cùng ngày, Tổng thống Philippines Benigno Aquino thông báo, cơ quan tình báo nước này có thể sẽ đề nghị các đối tác ở Trung Đông giám sát nguy cơ cực đoan hóa trong cộng đồng 2 triệu người Philippines ở khu vực này. Ông Aquino lo ngại IS sẽ tuyển dụng công dân Philippines ở Trung Đông.

MỚI - NÓNG