Cảnh sát Pháp bắt 11 nghi phạm đe dọa ông Sarkozy

Cảnh sát Pháp bắt 11 nghi phạm đe dọa ông Sarkozy
TPO - Hôm qua, 3/9, lực lượng cảnh sát chống khủng bố Pháp đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi liên quan tới những phong bì thư kèm đạn gửi tới Tổng thống Nicolas Sarkozy và nhiều thành viên nội các nước này.

Trong số 11 nghi phạm bị bắt giữ, có một vài tên là chủ cửa hàng, cựu binh, kiến trúc sư, công chứng viên, nha sĩ và một số thành viên của câu lạc bộ bắn súng.

Tất cả số 11 người này đều đang sinh sống ở các thị trấn gần thành phố Montpellier, miền tây nam nước Pháp.

Theo nhận định của các nhà điều tra, tác giả của những lá thư đe doạ này là những phần tử cực đoan thuộc cánh tả. Bởi lẽ, trong thư, những tên này còn nêu yêu cầu phóng thích lãnh đạo phe cánh tả Action Directe.

Cảnh sát cho hay, tính tới thời điểm hiện tại, công việc khám xét nhà của các nghi can chưa thu được thu được bằng chứng thuyết phục, rõ ràng nào.

Từ cuối năm 2008 tới nay, các lá thư kèm đạn đã được gửi tới Tổng thống Pháp Sarkozy và 8 vị bộ trưởng nước này, bởi một nhóm có biệt danh là “Fighters from Cell 34”, cùng với những lời lẽ hăm doạ hết sức táo tợn.

Lần gần đây nhất, ông Sarkozy nhận được một phong bì thư có chứa một viên đạn súng săn, được gửi tới từ Montpellier.

Thu Thảo
Theo Reuters/Telegraph

MỚI - NÓNG