Cảnh sát Thái Lan đi trực thăng rải truyền đơn tới người biểu tình

Hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan
Hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan
TPO- Sáng nay, 3/12, cảnh sát Thái Lan phải dùng đến trực thăng để rải truyền đơn cho người biểu tình, yêu cầu họ ra khỏi những khu vực đang chiếm đóng ở Bangkok.

Tuy nhiên, trong truyền đơn này không ghi lý do chính quyền yêu cầu người biểu tình ra khỏi Tượng đài Dân chủ, Đại lộ Ratchadamnoen và khu văn phòng chính phủ ở đường Chaeng Wattana thuộc Nonthaburi.

Tờ truyền đơn nói rằng, người lãnh đạo biểu tình, ông Suthep Thaugsuban hiện đang bị truy nã.

Cảnh sát cho biết họ đang nỗ lực bắt giữ Suthep, “do đó, chúng tôi yêu cầu sự hợp tác của những người vô tội và để tránh bất kì cuộc biểu tình bất hợp pháp nào”, theo truyền đơn.

Theo Bangkokpost, có vẻ như chính quyền đang lên kế hoạch 'giành giật' các khu vực người biểu tình đang chiếm đóng.

Cũng trong chiều nay, 3/12, buổi diễn tập mừng ngày sinh của Vua Thái Lan do một số đơn vị quân đội tiến hành sẽ diễn ra tại một địa điểm gần Ratchadamnoen, nơi người biểu tình chiếm giữ.

Phan Yến
Theo Bangkokpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG