Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ người biểu tình

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Istanbul phải sử dụng hơi cay và vòi rồng đối phó người tham gia biểu tình sau khi Ankara ra quyết định kiểm soát tờ báo lớn nhất nước này.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua phải sử dụng vòi rồng và hơi cay đối phó với khoảng 2.000 người biểu tình tập trung phía ngoài văn phòng Zaman, tờ báo lớn nhất nước này. Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/3 ra phán quyết cần có sự điều hành từ nhà nước đối với Zaman và phiên bản tiếng Anh Today's Zaman khiến nhiều người đọc giận dữ.

Hàng chục người biểu tình bị hơi cay ảnh hưởng và ngã gục xuống khi đang cố chạy.

"Không ai có thể áp đặt một biện pháp như vậy", Reuters dẫn lời Mustafa Calisan, độc giả của Zaman, nói.

Hai tờ báo có liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen ở Mỹ, người bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc có âm mưu đảo chính.

Các nhóm hoạt động cùng giới chức châu Âu đã lên án Thổ Nhĩ Kỳ vì kiểm soát cả hai tờ báo.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.