Cảnh sát Trung Quốc bắn chết 8 'khủng bố' ở Tân Cương

Cảnh sát Trung Quốc bắn chết 8 'khủng bố' ở Tân Cương
TP - Cảnh sát khu tự trị Tân Cương bắn chết tám người trong một vụ “tấn công khủng bố” hôm 30/12, báo Trung Quốc China Daily đưa tin.

> Trung Quốc bắt 6 người sau đụng độ ở Tân Cương

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tuần tra tại Tân Cương. Ảnh: Xinhua
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tuần tra tại Tân Cương. Ảnh: Xinhua.

Tổng số người thiệt mạng trong các vụ đụng độ ở khu vực này kể từ tháng 11 đã lên tới ít nhất 35. Vụ tấn công xảy ra ở khu vực Yarkand - vùng phía nam Tân Cương, chính quyền khu tự trị thông báo trên trang web chính thức.

“Vào khoảng 6h30, chín kẻ cầm dao tấn công một đồn cảnh sát ở Yarkand, ném vật liệu nổ và đốt cháy xe cảnh sát. Cảnh sát phải dùng biện pháp quyết định, bắn chết tám tên và bắt một tên”, thông báo viết.

Hồi đầu tháng, cảnh sát Tân Cương cũng nổ súng bắn chết 14 người trong một vụ tấn công cách đó không xa. Vụ tấn công đó khiến 2 cảnh sát thiệt mạng.

Một vụ bạo lực tương tự xảy ra tháng trước khiến ít nhất 9 thường dân và 2 cảnh sát thiệt mạng, khi một nhóm người mang dao và rìu xông vào tấn công một đồn cảnh sát gần Yarkand. Chính quyền Trung Quốc cáo buộc các tay súng Hồi giáo ở Tân Cương âm mưu thực hiện thánh chiến.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG