Cảnh sát Trung Quốc bị chỉ trích vụ khủng bố ở Côn Minh

Ga tàu hỏa Côn Minh đã trở lại hoạt động bình thường
Ga tàu hỏa Côn Minh đã trở lại hoạt động bình thường
TPO - Cảnh sát tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đang bị chỉ trích vì không ngăn nổi vụ tấn công khủng bố bằng dao tại nhà ga xe lửa Côn Minh, dù đã bắt được 3 đối tượng trong nhóm này 2 ngày trước khi xảy ra vụ thảm sát.

Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc trích nguồn tin giấu tên từ lực lượng cảnh sát nói rằng, 3 đối tượng đang bị giam ở Vân Nam.

Nguồn cho biết, sau khi thất bại kế hoạch đánh bom ở giữa trung tâm một thị trấn, 5 thành viên trong nhóm 8 nghi can khủng bố đã chạy đến Côn Minh, 3 đối tượng còn lại bị bắt hôm 27/2.

Bốn đối tượng đã bị bắn chết tại hiện trường vụ tấn công ở Côn Minh hôm 1/3. Một nghi can nữ bị bắn nhưng vẫn sống sót. Đối tượng này thú nhận, tham gia vào kế hoạch khủng bố, theo Global Times.

Nguồn tin giấu tên nói, một nghi can nữ khác cũng bị bắn chết tại nhà ga là vợ của Abdurehim Kurban – người bị Bộ Công an Trung Quốc xác định là thủ lĩnh.

Nhóm khủng bố này đã lên kế hoạch tham gia các hoạt động thánh chiến ở nước ngoài nhưng không qua được biên giới, vì thế đã thực hiện vụ tấn công tại các nhà ga ở Côn Minh hoặc Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy Vân Nam Qin Guangrong cho biết trong một thông báo hôm 4/3.

Những người liên quan nhóm này đang bị giám sát, và chính quyền không nhận được thông tin tình báo nào trước khi vụ tấn công xảy ra, ông Qin nói.

Thông tin nói trên khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng, cảnh sát phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công ở Côn Minh. “Họ đáng lẽ đã có thể ngăn chặn vụ tấn công đó. Họ đã bắt được 3 đối tượng trong nhóm 2 ngày trước khi nó xảy ra”, một cư dân mạng họ Gao bình luận.

Các chuyên gia cho rằng, việc cung cấp thông tin không đầy đủ cho công chúng có thể khiến người dân không có ý thức phòng chống khủng bố và chính quyền nên tránh khiến người dân lo sợ không cần thiết, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.