Cảnh sát truy đuổi tội phạm truy nã trong dòng lũ

Tên tội phạm bị bắt sau màn rượt đuổi qua dòng nước lũ.
Tên tội phạm bị bắt sau màn rượt đuổi qua dòng nước lũ.
TPO - Cảnh sát tỉnh An Huy, Trung Quốc vừa bắt giữ tên tội phạm truy nã chạy trốn suốt 18 tháng qua sau màn truy đuổi trong dòng nước lũ.

Shanghaiist đưa tin, tên tội phạm truy nã họ Wei vừa bị cảnh sát tóm gọn sau 18 tháng chạy trốn.

Theo đó, các sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đột kích một ngôi nhà thuộc quận Wuwei, tỉnh An Huy, nơi đang bị ngập lụt nghiêm trọng, theo chỉ thị từ cấp trên. Khi nhận thấy bị lộ tung tích, Wei cởi quần áo ngoài, nhảy xuống hồ nước, do lũ lụt tạo thành, hòng tẩu thoát.

Cảnh sát lập tức lao theo xuống nước, truy đuổi phía sau. Dù khả năng bơi lội tốt, nhưng do bị áp đảo về số lượng, tên này bị bao vây xung quanh dòng nước và “sa lưới” cảnh sát ngay sau đó.

Trong quá trình truy bắt Wei, một số cảnh sát bị thương nhẹ, số khác lại bị hỏng điện thoại do ngâm nước.

Ngay khi vụ việc được công bố, cộng đồng mạng Weibo hết lời ca ngợi sự dấn thân vì công việc của lực lượng cảnh sát địa phương.

“Là một cảnh sát không phải điều dễ dàng. Họ không chỉ truy bắt tội phạm trên mặt đất, mà còn phải vượt lũ trong một số trường hợp”, một dân mạng viết.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.