Cảnh sát xì lốp xe hơi để... chống trộm

Cảnh sát xì lốp xe hơi để... chống trộm
Cảnh sát ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vừa “phát minh” một cách thức chống nạn trộm cắp xe hơi không giống ai, bằng cách xì xẹp lốp những chiếc xe đậu trên các đoạn đường dễ thu hút bọn trộm.

Cảnh sát xì lốp xe hơi để... chống trộm

Cảnh sát ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vừa “phát minh” một cách thức chống nạn trộm cắp xe hơi không giống ai, bằng cách xì xẹp lốp những chiếc xe đậu trên các đoạn đường dễ thu hút bọn trộm.

Một chiếc xe bị xì lốp kèm lời nhắn của cảnh sát. Ảnh: watchchinatimes
Một chiếc xe bị xì lốp kèm lời nhắn của cảnh sát. Ảnh: watchchinatimes.

Cảnh sát không thông báo trước cho người dân mà chỉ lẳng lặng xì bánh những chiếc xe đậu hớ hênh trên lề đường kèm lời nhắn: “Để tránh mất cắp, nhớ đậu xe trong nhà xe, có khóa cẩn thận” và số điện thoại liên lạc với hai nhân viên bơm bánh xe.

Hai nhân viên này cho biết, họ rất bận rộn và phải vất vả bơm xe từ 6h - 14h mỗi ngày cho hơn 100 chiếc xe bị xì lốp mỗi đêm.

Cảnh sát trưởng Trương Tiểu Xuyên cho biết, biện pháp này khá hiệu quả vì nạn trộm cắp xe rất lộng hành tại địa phương với 10 chiếc xe bị đánh cắp mỗi năm.

Cảnh sát đã bắt được sáu tên trộm, hoàn trả sáu chiếc xe về cho khổ chủ bằng những cách thức tiện lợi hơn, nhưng vẫn còn quá nhiều xe đậu hớ hênh ngoài đường nên họ phải thực hiện hạ sách này.

Theo Hồng Vân
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG