Cáo buộc Syria tái sử dụng vũ khí hóa học, Mỹ dọa đáp trả

TPO - Mỹ nhìn thấy các dấu hiệu chính phủ Syria có thể đang sử dụng vũ khí hóa học, trong đó có vụ tấn công bị cho là sử dụng khí chlorine vào hôm 19/5 ở vùng tây bắc Syria, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 21/5, và cảnh báo Washington cùng các đồng minh sẽ đáp trả “nhanh chóng và thích hợp” nếu thông tin đó chính xác.

“Không may là chúng tôi tiếp tục nhìn thấy những dấu hiệu chính quyền Assad có thể lại sử dụng vũ khí hóa học, trong đó có một vụ tấn công bằng khí chlorine ở vùng tây bắc Syria vào sáng ngày 19/5”, Reuters dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói trong một tuyên bố.

“Chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin về vụ việc, nhưng chúng tôi nhắc lại cảnh báo rằng nếu chính quyền Assad sử dụng vũ khí hóa học, Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả nhanh chóng và thích hợp”, bà Ortagus nói.

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng vụ tấn công nghi sử dụng khí chlorine nói trên là một phần trong chiến dịch bạo lực của phe Tổng thống Syria Bashar al-Assad vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, trong khi thỏa thuận này giúp bảo vệ vài triệu thường dân ở vùng Idlib.

“Các vụ tấn công của chính quyền vào cộng đồng ở tây bắc Syria phải chấm dứt. Mỹ nhắc lại cảnh báo mà Tổng thống Trump đưa ra vào tháng 9/2018 rằng một cuộc tấn công vào vùng giảm căng thẳng Idlib sẽ là hành động leo thang liều lĩnh, đe dọa gây bất ổn cho khu vực”, tuyên bố nói.

Chính quyền Trump đã hai lần đánh bom Syria vì cáo buộc chính quyền Assad sử dụng vũ khí hóa học. Hai đợt tấn công đó diễn ra vào tháng 4/2017 và tháng 4/2018. Tháng 9 năm ngoái, một quan chức cấp cao Mỹ nói rằng có bằng chứng cho thấy quân chính phủ Syria đang chuẩn bị vũ khí hóa học ở Idlib – thành trì lớn cuối cùng của phiến quân Syria.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Nga và lực lượng của ông Assad đang “tiếp tục cuộc chiến thông tin...để tạo ra hiểu nhầm rằng những người khác phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học”.

Chưa có bình luận nào từ chính phủ Syria trước tuyên bố của Mỹ.

Tháng 3 năm nay, báo chí nhà nước syria dẫn thông tin từ một bệnh viện ở khu vực chính phủ đang kiểm soát nói rằng có 21 bệnh nhân phải nhập viện với các triệu chứng khó thở vì khí độc, sau khi phiến quân tấn công một ngôi làng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.