Nhật Bản

Cặp đôi U80 suýt chết vì lũ ngập ngang cổ, phải bơi qua cửa sổ tầng 2

Cặp đôi U80 suýt chết vì lũ ngập ngang cổ, phải bơi qua cửa sổ tầng 2
TPO - Narumi Kawano, một cư dân Kumamoto 78 tuổi, cho biết bà và người chồng tàn tật, 75 tuổi, đã suýt chết sống khi nước lũ dâng lên đến tầng 2 căn hộ, ngập ngang cổ. Lấy hết can đảm, bà Kawano cùng chồng lặn xuống nước, bơi khoảng 2 mét để thoát qua một cửa sổ, sau đó chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm nay cho biết tình trạng lũ lụt và lở đất bắt đầu từ cuối tuần trước ở tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, và 18 người khác được cho là đã chết.

Hầu hết các nạn nhân đã thiệt mạng đều ở độ tuổi từ 60 đến 80.

Ngoài ra, trong số 18 người được cho là đã tử vong, có tới 14 người sống tại một viện dưỡng lão nằm gần bờ sông. Trước đó, khoảng 60 người đã mắc kẹt tại đây sau khi lũ và bùn quét qua khu vực. Tuy nhiên, khoảng gần 50 người đã được giải cứu.

Lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề dọc theo sông Kuma. Ở một số thời điểm, nước sông đã tràn bờ, gây ngập lụt.

 Nguồn: NHK
Cặp đôi U80 suýt chết vì lũ ngập ngang cổ, phải bơi qua cửa sổ tầng 2 ảnh 1

Người dân cầu cứu lực lượng cứu hộ bằng cách xếp chữ "SOS". Ảnh: Reuters

Ít nhất 11 người đã mất tích, và một số khu dân cư ở thành phố Yatsushiro, Hitoyoshi hiện đang bị cô lập sau khi các tuyến đường bị cắt đứt, nhiều toà nhà bị lũ cuốn trôi.

Narumi Kawano, một cư dân Kumamoto 78 tuổi, cho biết bà và người chồng tàn tật, 75 tuổi, đã suýt chết sống khi nước lũ dâng lên đến tầng 2 căn hộ, ngập ngang cổ. Lấy hết can đảm, bà Kawano cùng chồng lặn xuống nước, bơi khoảng 2 mét để thoát qua một cửa sổ, sau đó chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu.

"Nước tràn lên tầng hai rất nhanh và tôi không thể ngừng run rẩy", một người phụ nữ 55 tuổi đến thăm họ hàng ở Hitoyoshi cho biết.

Không thể dùng đường cửa chính, người phụ nữ nói trên cùng gia đình đã leo lên tầng 3, bơi ra khỏi cửa sổ và trú trên mái nhà để chờ giải cứu.

Các binh sĩ thuộc lực lượng Phòng vệ mặt đất đã được điều đến khu vực ngập lụt để hỗ trợ công tác cứu hộ, theo Japan Times. Trước đó, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết khoảng 10.000 binh sĩ sẽ được huy động.

Cặp đôi U80 suýt chết vì lũ ngập ngang cổ, phải bơi qua cửa sổ tầng 2 ảnh 2

Bên trong một trung tâm sơ tán dành cho người dân những khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Reuters

Cơ quan Khí tượng kêu gọi người dân hết sức cảnh giác vì tình trạng mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở khu vực phía Tây Nhật Bản đến ngày mai.

Cơ quan Khí tượng đã ban hành lệnh sơ tán cho tổng số 203.200 cư dân ở Kumamoto và tỉnh Kagoshima lân cận.

Tuy nhiên, lệnh sơ tán này không bắt buộc, nên nhiều người đã chọn liều mình ở lại nhà vì lo ngại về sự lây lan dịch COVID-19.

Theo Theo Japan Times
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.