Cặp kình địch thầm lặng ở Syria

Ảnh minh họa: DW/DAPD.
Ảnh minh họa: DW/DAPD.
Bối cảnh địa chính trị Trung Đông đang bị xáo trộn trên diện rộng. Kéo theo là sự can dự của số lượng chưa từng thấy các quốc gia khu vực dưới bóng của hai liên minh chính. Người ta nói nhiều về đối đầu chiến lược Nga - Mỹ, song gay gắt không kém là cuộc cạnh tranh của cặp kình địch Israel - Iran.

Nòng cốt của liên minh đầu tiên gồm có Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, dưới sự dẫn dắt của Mỹ. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết sẽ đi sâu vào vai trò “thầm lặng” vốn có của Israel trên bàn cờ Trung Đông.

Nhìn vào tình hình hiện nay, Israel sở hữu đầy đủ tiềm lực để đối phó với các thách thức an ninh mới nổi trong khu vực. Các phần tử thánh chiến IS chưa bao giờ là mối đe dọa đối với Lực lượng phòng vệ Israel, hay Mossad và Shin Bet. Mối bận tâm hàng đầu của nước này là Iran, Hezbollah và Hamas. Thế nhưng tình thế đã thay đổi từ sau khi Nga khởi động chiến dịch không kích chống IS ở Syria. Israel lo lắng chiến dịch này sẽ giúp các đối thủ của mình “mọc thêm cánh”.

Vì thế, trước khi Nga khởi động chiến dịch, tình báo Mossad nổi tiếng tinh nhuệ của Israel đã nắm được thông tin, cũng như các ý đồ quân sự của Nga tại Syria.Và 9 ngày trước khi chiến dịch nổ ra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cấp tốc tới Mátxcơva để bàn về "các vấn đề hợp tác song phương và chương trình nghị sự quốc tế" với Tổng thống Vladimir Putin. Mục đích chính có lẽ là để “nhắc nhở” Nga đừng để Hezbollah có được các loại vũ khí tiên tiến.

Trên lý thuyết, Israel và Syria vẫn đang trong tình trạng chiến tranh khi Israel chiếm giữ Cao nguyên Golan sau cuộc Chiến tranh 6 ngày năm 1967. Do vậy, Nhà nước Do Thái muốn thảo luận với “gấu Nga” về các hoạt động trong không phận của Syria. Đặc biệt là tìm cách đối phó với mối đe dọa từ Iran khi lực lượng tình báo Iran được cho là đã có mặt ở cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ có ý nghĩa chiến lược nằm giữa biên giới Syria, Israel, Li-băng và Jordan.

Bình luận về chiến dịch của Nga tại Syria, Thủ tướng Israel khéo léo từ chối đưa ra đánh giá và chỉ tuyên bố “không muốn quay lại những ngày hai nước đối đầu và rằng thời gian sẽ cho câu trả lời cuối cùng. Ngày 6/10 vừa qua, giới chức quân sự cấp cao Israel và Nga đã tiến hành các cuộc đàm phán ở Tel Aviv. Đại diện phía Nga là Phó Tổng tham mưu Quân đội Nga Nikolai Bogdanovsky, người phụ trách các vấn đề bảo đảm an ninh khu vực và sự hiện diện của quân đội Nga tại Syria. Nội dung đàm phán không được tiết lộ, nhưng chắc chắn không nằm ngoài mục đích giải quyết mối lo an ninh của Israel, đó là Iran.

Quan ngại về Iran của Israel là hoàn toàn có cơ sở. Rõ ràng hoạt động can dự của Iran vào Syria mạnh mẽ hơn sau khi Tehran ký thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 và nhất là có sự hiện diện của không lực Nga ở Syria. Có tin cho hay 2.000 binh lính tinh nhuệ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã có mặt tại Syria để tham chiến. Nếu thông tin này là chính xác, đây là bước chuyển rất lớn trong chính sách của Iran vì đây là lần đầu tiên kể từ cuộc chiến tranh Iran- Iraq hồi những năm 1980, các đơn vị IRGC mới “viễn chinh” thay vì chỉ đóng vai trò cố vấn ở Syria. Sự thay đổi này đang khiến cả Trung Đông, nhất là Israel, như “ngồi trên đống lửa” nó chứng tỏ Iran đã sẵn sàng chiến đấu công khai ở nước ngoài, chứ không “ủy nhiệm” cho các đồng minh trong trục Shiite của mình.

Trong liên minh còn lại với các nòng cốt là Nga, Iran và Syria, hiện Tehran được xem là nhân tố bí ẩn nhất. Có thể nói Iran đang nắm giữ chìa khóa dẫn tới thành bại của chiến dịch quân sự của liên minh này ở Syria. Thực tế cho thấy không quân chưa bao giờ là đòn đánh “knock-out” đối thủ. Và Iran đang sở hữu ưu thế đó trên chiến trường với một liên quân đáng gờm gồm quân đội Syria, nhóm Hezbollah ở Liban và các nhóm dân quân được IRGC đào tạo, chỉ huy. Theo giới phân tích, toan tính của Iran tới nay vẫn bí ẩn và sự tham gia trực tiếp của nước này trong thời gian tới sẽ tạo ra những đột biến cho cuộc chiến đã kéo dài 5 năm qua ở Syria.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.